Ngày 25/04/2008, Huỳnh Thị Thanh Trâm (34 tuổi, ngụ TP HCM) cùng bạn trai tên Hùng và nhóm bạn đến một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) thuê phòng với giá 250.000 đồng/ngày để sử dụng ma túy.
Bị cáo Trâm tại tòa xử lưu động ở quận 10, TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Trưa ngày 30/4/2008, nhân viên khách sạn thông báo giá phòng tăng gấp đôi vì là ngày lễ nhưng không được họ đồng ý. Sau đó, Trâm suy nghĩ lại và đồng ý trả với giá đó nhưng nhân viên cho biết đã cho người khác thuê và yêu cầu họ trả phòng.
Chiều cùng ngày, Trâm cùng nhóm bạn xuống trả phòng ra về. Nhân viên khách sạn yêu cầu Trâm phải trả thêm tiền phòng vì đã ở quá giờ quy định nhưng không được Trâm chấp nhập. Nữ quái này nhanh tay giật lấy giấy tờ tùy thân cùng bạn trai chạy khỏi khách sạn.
Thấy thế, bảo vệ khách sạn nhảy ra chặn đầu xe bạn trai của Trâm và cầm khúc gỗ gõ nhẹ vào đầu anh ta, sau đó gõ tiếp vào đầu và người Trâm nhưng không gây thương tích gì. Tức giận, Hùng bước xuống xe rút roi điện mang theo sẵn trong người chích vào nhân viên bảo vệ. Còn Trâm rút dao đâm vào ngực nạn nhân và tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết và chỉ bị 45% thương tật vĩnh viễn.
Đến 30/5/2008, một người trong nhóm này đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hơn một tháng sau, Trâm bị bắt khi đang khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn trai khác. Còn Hùng vẫn đang biệt tích.
Hàng ngàn người theo dõi phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Tá Lâm. |
Ngày 9/3, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động ở quận 10 (TP HCM), bị cáo cho rằng, việc giết người chỉ để đối phó lại hành động của nhân viên bảo vệ khách sạn, bị cáo không cố ý giết anh ta. Tuy nhiên, lời bào chữa đó đã bị HĐXX đã bác bỏ. Tại tòa, bị cáo cũng khai thêm, trước đó từng mang án 2 năm 6 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". Trâm đã nghiện ma túy nhiều năm nay và đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công.
Xét thấy, hành vi của bị cáo thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Thị Thanh Trâm mức án 13 năm tù về tội "giết người".
Tá Lâm