"Tôi đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Vào ngày 14/1/2024, 52 năm sau khi thừa kế ngai vàng từ người cha yêu quý của mình, tôi sẽ từ bỏ ngôi vị Nữ hoàng Đan Mạch. Tôi sẽ nhường ngôi cho con trai là Thái tử Frederik", Nữ hoàng nói trong bài phát biểu đêm giao thừa 31/12. "14 ngày nữa, tôi sẽ tròn 52 năm đảm nhận vị trí Nữ hoàng Đan Mạch. Khoảng thời gian dài như vậy không trôi qua mà không để lại dấu vết với bất cứ ai, kể cả tôi! Thời gian trôi đi, và 'bệnh tật' ngày càng nhiều lên. Bạn không chỉ đương đầu với những điều tương tự như trước nữa".
Tuyên bố được đưa ra sau khi Hoàng gia Đan Mạch thông báo hồi tháng 2 rằng Nữ hoàng đã trải qua "cuộc phẫu thuật lưng" như kế hoạch. Nữ hoàng Margrethe II tiết lộ quy trình y tế này đã "làm nảy sinh suy nghĩ về tương lai - phải chăng đã đến lúc giao trách nhiệm cho thế hệ tiếp theo".

Nữ hoàng Margrethe II trong bài phát biểu chúc mừng năm mới đêm 31/12. Ảnh: Reuters
Hoàng gia Đan Mạch sau đó chia sẻ tuyên bố này lên Instagram với chú thích: "Tối nay, trong bài phát biểu chúc mừng năm mới, Nữ hoàng đã thông báo sẽ thoái vị vào ngày 14/1/2024 và trao lại ngai vàng cho HRH Thái tử".
Trong một bài đăng bổ sung, bao gồm bản dịch bài phát biểu của Nữ hoàng Margrethe II, Hoàng gia Đan Mạch lưu ý rằng bà cảm ơn người dân Đan Mạch vì "sự nồng nhiệt và ủng hộ to lớn mà bà đã nhận được suốt những năm qua".
"Xin gửi lời cảm ơn tới các chính phủ và cảm ơn Quốc hội, nơi luôn tin tưởng tôi. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới rất nhiều người, những người tôi gặp hàng ngày hay ở các sự kiện đặc biệt, đã dành cho tôi và gia đình những lời nói và suy nghĩ yêu thương. Điều đó biến những năm tháng này thành một viên ngọc quý", Nữ hoàng nói tiếp trong bài phát biểu. "Sự hỗ trợ và giúp đỡ mà tôi nhận được trong những năm qua là rất quan trọng, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi hy vọng rằng quốc vương và hoàng hậu mới sẽ nhận được sự tin tưởng và tình cảm tương tự".
Hồi tháng 7, Nữ hoàng Margrethe II trở thành vị Quốc vương trị vì lâu nhất của Đan Mạch, hơn 5 thập kỷ sau khi bà kế vị cha mình là Frederik IX vào tháng 1/1972.
Nữ hoàng Margrethe II là người phụ nữ đầu tiên được thừa kế ngai vàng ở Đan Mạch sau Đạo luật Kế vị năm 1953. Bà kết hôn với Vương tế Henrik năm 1967 và có hai con trai là Thái tử Frederik và Hoàng tử Joachim. Chồng bà qua đời năm 2018 ở tuổi 83.
Sau cái chết của Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào tháng 9/2022, Nữ hoàng Margrethe II trở thành quân vương trị vì lâu nhất ở châu Âu.
Hướng Dương (Theo People)