Thứ bảy, 17/4/2021, 11:43 (GMT+7)

Nơi ăn ở rợp bóng cây của cầu thủ HAGL

Các cầu thủ HAGL được ăn ở, tập luyện trong môi trường biệt lập, không khí trong lành, rợp bóng cây xanh.

Học viện bóng đá HAGL được xây dựng năm 2007 trên diện tích 5 hecta, cách thành phố Pleiku chừng hơn 10 km. Đây là nơi ăn ở, tập luyện của các cầu thủ HAGL từ đội một đến đội trẻ, cùng các chuyên gia, HLV... Học viện nằm trên khu đất biệt lập, rợp bóng cây xanh. Nơi đây thường xuyên đón tiếp các du khách tới thăm.

Gần lối vào học viện là sân tập dành cho các cầu thủ trẻ.

Đi sâu vào trong là sân tập của đội một. Công Phượng cùng các đồng đội ra sân chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Hà Nội ở vòng 10 V-League 2021 vào ngày 18/4.

Khu nhà ở dành cho các cầu thủ đội một. Bên ngoài hành lang có những chiếc ghế để các cầu thủ ra ngồi hóng gió, trò chuyện hay ngồi thay giày ra sân tập...

Đối diện khu nhà ở của đội một là phòng tập gym với những trang thiết bị hiện đại.

Bể bơi ngoài trời, nơi các cầu thủ thư giãn sau những buổi tập.

Khu nhà ở dành cho các cầu thủ năng khiếu.

Ngoài các sân bóng ngoài trời, học viện còn có sân tập có mái che để đáp ứng mọi hoàn cảnh thời tiết.

Khu nhà ở dành cho các chuyên gia, HLV.

Khu nhà ăn rộng rãi.

Hội trường nơi diễn ra các buổi họp của các đội.

Phòng truyền thống và phòng bán đồ lưu niệm của CLB.

Ngay cạnh sân tập của đội một là con đường với hàng thông thẳng tắp được trồng hai bên. Nhiều bạn trẻ không bỏ qua cơ hội chụp hình 'sống ảo' khi tới đây xem HAGL tập luyện.

Đánh giá phiên bản mới