Sống trên phố Khương Đình, phường Thanh Xuân, chị Thanh Hà (36 tuổi) cho biết hai bên đường nơi gia đình sinh sống có khoảng 30 cây hoa sữa, trồng san sát nhau. Những ngày gần đây, hương hoa từ cây trồng ngay trước cửa nhà chị càng về chiều tối càng nồng, đặc biệt khi về đêm.
"Cả tuần nay, cứ đi làm về là tôi phải đóng kín cửa chính, hạn chế mở cửa sổ để mùi hoa sữa không tràn vào nhà. Buổi tối, dù thời tiết mát mẻ, gia đình cũng không dám mở cửa đón gió", chị Hà nói, thừa nhận bản thân bị đau đầu, choáng váng khi phải ngửi mùi hoa sữa trong thời gian dài.
Mùi hoa sữa nồng nặc khiến gia đình Hà phải thay đổi kế hoạch nghỉ ngơi. Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng chị đưa con về quê nội ở Bắc Ninh để tránh mùi. Chị lo tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong tháng tới.
"Trời thu mát mẻ, lẽ ra có thể mở cửa đón gió cho thoáng nhà, nhưng vì quá ám ảnh với mùi hoa sữa, gia đình tôi lại phải đóng kín. Ở nhà cũng không được thoải mái, nên có lẽ thời gian tới chúng tôi sẽ về quê nhiều hơn hoặc đi dã ngoại để tránh mùi vậy", chị Hà nói.
Anh Phong (31 tuổi), ở Xuân Đỉnh, bị hắt hơi, sổ mũi suốt ba tuần qua, trùng thời điểm hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố. Ban đầu, anh nghĩ mình bị cảm cúm nên mua thuốc uống, tuy nhiên, triệu chứng không thuyên giảm. Tình trạng này còn ảnh hưởng đến thói quen chạy bộ ngoài trời của anh.
"Có ngày tôi phải xì mũi hàng trăm lần, rất bất tiện trong sinh hoạt và chơi thể thao. Tôi thường chạy bộ ngoài trời nhưng thời gian này đi đâu cũng ngửi thấy mùi hoa sữa, gần như không chạy nổi. Ngoài ra, các triệu chứng ở mũi cũng khiến vùng xoang khó chịu hơn", anh Phong kể.
Phong cho biết có tiền sử viêm xoang, nhưng trước đây các triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi bị cảm cúm. Sau khoảng ba tuần hắt hơi, sổ mũi không thuyên giảm, anh đi khám và được chẩn đoán dị ứng thời tiết, có thể liên quan đến phấn hoa. Bác sĩ kê thuốc chống dị ứng và thuốc xịt mũi hỗ trợ điều trị viêm xoang.
Hoa sữa nở rộ trên đường phố Hà Nội giữa tháng 10/2026. Ảnh: Thế Bằng
Tại khu đô thị Bắc Linh Đàm, chị Như Quỳnh (41 tuổi) cũng gặp bất tiện khi 12 cây hoa sữa trong khu đồng loạt nở rộ. Theo chị, hương hoa lan tỏa khắp khu dân cư, đặc biệt vào buổi tối, khiến không gian đi dạo, thư giãn của người dân kém dễ chịu.
"Mùi hoa sữa thơm nhưng phải thoang thoảng mới dễ chịu. Khi nhiều cây cùng nở, hương đậm đặc, tạo cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Mỗi lần ngang qua hàng cây, tôi chỉ muốn đi thật nhanh để tránh phải hít quá lâu", chị Quỳnh nói.
Tối 13/10, ban quản lý tòa nhà đã dùng vòi cứu hỏa xịt nước lên hàng cây để làm rụng bớt hoa, hạn chế mùi hương lan tỏa. Hoạt động kéo dài khoảng 10 phút; hoa rụng xuống nền sau đó được quét dọn để đảm bảo vệ sinh.
Chung cư ở Linh Đàm dùng vòi cứu hoả xịt nước lên cây để rụng bớt hoa sữa. Video: Huy Mạnh
Trước phương án Hà Nội rà soát, dịch chuyển một số cây hoa sữa, Như Quỳnh hòa toàn ủng hộ. Theo chị, những cây trồng quá dày trong khu dân cư nên được di dời để giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, thay vì giữ nguyên hiện trạng hoặc đợi cư dân phản ánh nhiều lần mới xử lý.
"Tôi nghĩ không nhất thiết phải chặt bỏ, vì hoa sữa có vẻ đẹp riêng, gắn với hình ảnh Hà Nội. Nhưng theo tôi, những cây hoa được trồng quá dày, nhất là ở khu dân cư đông đúc, nên được chuyển đến công viên hoặc khu vực ngoại thành, nơi ít nhà ở hơn. Như vậy, cây vẫn được giữ lại để người yêu hoa đến ngắm, còn cư dân sống gần đó cũng đỡ phải chịu mùi quá nồng mỗi mùa hoa nở", chị đề xuất.
Hoa sữa trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên nhiều nền tảng mạng xã hội trong tuần qua. Bên cạnh những người yêu thích mùi hương của loài hoa này, xem đây là dấu hiệu mùa thu Hà Nội, không ít người bày tỏ sự khó chịu khi hoa sữa nở rộ, tỏa mùi quá nồng, gây bất tiện trong sinh hoạt, ảnh hưởng sức khỏe.
Hoa sữa là loại cây đứng thứ tư trong các loài được trồng phổ biến tại Hà Nội, sau sấu, bằng lăng và phượng vĩ, theo Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều trục đường lớn. Thành phố từng nhiều lần điều chỉnh mật độ loài cây này. Năm 2019, Hà Nội đã di dời hơn 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (ven hồ Tây) lên khu vực Nam Sơn (Sóc Sơn). Năm 2022, chính quyền quận Đống Đa cũ cũng kiến nghị Sở Xây dựng đánh chuyển 80 cây trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh để giảm thiểu mùi hương ảnh hưởng đến khu dân cư.
Ngày 14/10, trước phản ánh về tình trạng mùi hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, lãnh đạo Hà Nội giao các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án dịch chuyển một số cây đến vị trí phù hợp. Đến ngày 15/10, Sở Xây dựng thành phố cho biết sẽ nghiên cứu việc cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thực sự cần thiết nhằm điều chỉnh mật độ hoa sữa trên địa bàn.
Hướng Dương