Hiện trường vụ nổ. Ảnh: FB
Theo tờ Thaiger, vụ nổ xảy ra vào khoảng 11h trưa 30/7. Các nhân viên xử lý bom mìn (EOD) đang khám nghiệm hiện trường tại hai ngôi nhà ở tiểu khu Ban Pho, được cho là đã bị chuyển đổi thành nhà máy sản xuất pháo hoa trái phép.
Theo người dân địa phương, nhà máy này sản xuất các quả pháo nhỏ thường được nông dân Thái Lan sử dụng để xua đuổi chim chóc. Vụ nổ xảy ra đột ngột mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Ước tính có từ 7 đến 8 người đang làm việc tại hiện trường vào thời điểm nổ.
Một chiếc xe ôtô đậu bên ngoài bị hư hại do vụ nổ. Ảnh: FB
Hai ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, các mảnh vỡ thi thể nằm rải rác bên ngoài. Một chiếc ôtô đậu trước một trong hai ngôi nhà cũng bị hư hại. Những người hàng xóm cho biết nhà của họ rung chuyển do sức ép của vụ nổ.
Các nhân viên EOD xác nhận có 9 người chết tại hiện trường và một người bị thương nặng. Tuy nhiên, Matichon đưa tin có hai người bị thương, cho thấy sự khác biệt trong số liệu người chết và bị thương ban đầu.
Người dân địa phương ở hiện trường vụ nổ. Ảnh: FB
Cảnh sát xác nhận hai ngôi nhà này đang hoạt động như một nhà máy sản xuất pháo hoa, phù hợp với lời kể của người dân, nhưng chủ sở hữu chưa bao giờ xin giấy phép hoặc đăng ký kinh doanh. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy còn lại và đảm bảo an toàn cho người dân sống gần đó.
ThaiRath cho biết đây là vụ nổ lớn thứ ba liên quan đến pháo hoa ở Suphan Buri trong những năm gần đây. Vụ thứ nhất xảy ra tại một nhà máy ở cùng huyện vào ngày 13/8/2006, làm hai người bị thương. Vụ thứ hai diễn ra vào ngày 15/1/2015, khiến một người thiệt mạng.
Tùng Anh (Theo Thaiger)