
Đội hình xuất phát của tuyển Pháp trong trận chung kết với Brazil (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) gồm: Zinedine Zidane, Marcel Desailly, Frank Leboeuf, Lilian Thuram, Stephane Guivarc'h, Emmanuel Petit, Christian Karembeu, Youri Djorkaeff, Didier Deschamps, Fabien Barthez và Bixente Lizarazu. Là chủ nhà World Cup 1998, tuyển Pháp đánh bại ứng cử viên vô địch Brazil 3-0 trong trận chung kết, lần đầu lên ngôi cao nhất thế giới. 24 năm trôi qua, các chàng trai áo lam ngày ấy giờ đều ở tuổi trung niên, mỗi người một ngã rẽ và có người đã làm ông nội, ông ngoại.

Thủ môn Fabian Barthez có 87 lần khoác áo tuyển Pháp trong sự nghiệp. Anh bắt chính toàn bộ các trận đấu ở World Cup 1998. Ngoài vô địch World Cup 1998, anh còn cùng Les Bleus vô địch Euro 2000. Cũng trong năm 2000, anh được MU chiêu mộ từ Monaco thay thế thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel. Gắn bó với Quỷ đỏ 4 năm, thủ thành sinh năm 1971 trở về quê nhà thi đấu cho Marseille rồi giải nghệ trong màu áo Nantes năm 2007. Sau khi chia tay sân cỏ, Bartherz chuyển sang đam mê đua xe ôtô. Sau cuộc tình với siêu mẫu đình đám những năm 1990 Linda Evangelista, anh kết hôn cùng bà xã Aurelie Dupond năm 2004 và có hai con trai nhưng giữ cuộc sống riêng kín tiếng.

Lillian Thuram ra sân 6/7 trận tại World Cup 1998, ghi hai bàn thắng. Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải suốt sự nghiệp bóng đá. Cựu sao sinh năm 1972 giữ kỷ lục khoác áo tuyển Pháp nhiều nhất với 142 trận. Chia tay bóng đá năm 2008, Thuram hiện là nhà hoạt động xã hội và đấu tranh cho bình đẳng, chống phân biệt chủng tộc. Thuram còn viết sách, từng xuất bản cuốn 'White Thingking' tháng 10/2021. Cựu hậu vệ Pháp có hai con trai với vợ cũ Sandra và cả hai đều theo nghiệp cầu thủ. Con trai cả Marucs đang khoác áo Monchengladbach và là tuyển thủ Pháp.

Frank Leboeuf là trung vệ tuyển Pháp từ năm 1995 đến 2002. Danh thủ sinh năm 1968 ghi 4 bàn trong 50 trận khoác áo đoàn quân áo lam. Phần lớn sự nghiệp Leboeuf chơi cho Strasbourg và cũng có thời gian khoác áo Chelsea. Cựu tuyển thủ Pháp hiện là bình luận viên thể thao, chuyên gia phân tích về bóng đá. Ngoài ra, Leboeuf còn đóng kịch, phim. Anh đóng vai một bác sĩ trong The Theory of Everything. - bộ phim tiểu sử hư cấu về nhà bác học Stephen Hawking. Ngôi sao một thời có hai con, một trai, một gái với vợ cũ Beatrice. Năm ngoái, Leboeuf trở thành ông ngoại khi con gái Jade sinh một bé trai. Ái nữ nhà cựu sao Pháp là người mẫu ngực trần khá tiếng tăm. Leboeuf đang sống hạnh phúc bên người vợ thứ hai là diễn viên Chrislaure Nollet.

Marcel Desailly được coi là một trong những trung vệ hay nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Cựu sao sinh năm 1968 có 166 lần khoác áo tuyển quốc gia từ năm 1993 đến 2004. Trong trận chung kết World Cup 1998, Desailly nhận hai thẻ vàng phải rời sân phút 68. Sau khi giải nghệ năm 2006, cựu trung vệ tuyển Pháp theo nghiệp bình luận viên. Anh tham gia nhiều công việc từ thiện ở quê gốc Ghana. Marcel Desailly còn là Đại sứ Thiện chí của tổ chức UNICEF.

Bixente Lizarazu thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, có 97 trận khoác áo tuyển Pháp. Cựu sao sinh năm 1969 cùng đoàn quân áo lam vô địch World Cup 1998, Euro 2000, cùng hai danh hiệu FIFA Confederations Cup năm 2001 và 2003. Anh có hơn 500 trận đấu cho các CLB Bordeaux, Marseille, Bilbao và Bayern Munich. Ngôi sao một thời thành công nhất trong màu áo Bayern với 6 lần đăng quang Bundesliga cùng một Champions League. Sau khi giải nghệ năm 2006, Lizarazu chuyển sang tập Jiu Jitsu và vô địch châu Âu. Ngoài võ thuật biểu diễn, cựu tuyển thủ Pháp mê lặn biển và đạp xe. Thỉnh thoảng Lizarazu xuất hiện trên truyền hình với vai trò bình luận viên. Từ 2006, Bixente Lizarazu gắn bó với người đẹp Claire Keim và cùng đón con gái Uhaina. Anh có một con trai với vợ cũ Stéphanie.

Didier Deschamps là thủ quân tuyển Pháp tại World Cup 1998. Cựu tiền vệ phòng ngự có 103 trận khoác áo tuyển Pháp và vô địch Euro 2000. Trong màu áo CLB, Deschamps cùng Marseille vô địch Champions League 2003, ba năm sau đăng quang ở đấu trường này cùng Juventus. Deschamps giải nghệ năm 2001 trong màu áo Valencia. Từ năm 2012, ông dẫn dắt tuyển Pháp sau khi trải qua thời gian cầm quân các đội Monaco, Juventus và Marseille. Ông cùng các học trò vô địch World Cup 2018, là một trong số ít cầu thủ vô địch thế giới ở cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Deschamps và bà xã Claude có mối tình lãng mạn gần 4 thập niên. Vợ chồng cựu tiền vệ Pháp có một con trai duy nhất.

Tiền vệ phòng ngự Cristian Karembeu có 53 lần khoác áo tuyển Pháp. Anh từng giành hai Champions League trong màu áo Real. Sau khi giải nghệ năm 2006, danh thủ sinh năm 1970 chuyển sang làm bình luận viên. Anh là đại sứ của giải vô địch Tây Ban Nha La Liga, giám đốc thể thao CLB Olympiakos. Karembeu là thành viên CLB 'Những nhà vô địch vì hòa bình' - nhóm gồm 54 sao thể thao nổi tiếng cam kết phụng sự hòa bình trên thế giới thông qua thể thao. Trong cuộc sống riêng, cựu tuyển thủ Pháp từng có mối tình nổi tiếng với cựu siêu mẫu tóc vàng Adriana nhưng hai người chia tay năm 2011 sau 14 năm gắn bó. Karembeu hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Jackie Chamoun - một cựu VĐV trượt tuyết - và ba con gái.

Zinedine Zidane là ngôi sao sáng nhất chung kết World Cup 1998 khi lập cú đúp đưa chủ nhà Pháp vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Với 108 trận đấu khoác áo tuyển Pháp, Zidane còn đăng quang Euro 2000, Á quân World Cup 2006. Thành công ở World Cup 1998 giúp Zidane giành Quả bóng vàng. Trước đó một năm, anh đoạt Quả bóng đồng. Năm 2000, Zidane giành Quả bóng bạc, sau Figo. Huyền thoại một thời có sự nghiệp cầu thủ đầy vinh quang trong màu áo Juventus và Real, một chức vô địch Champions League. Sau khi treo giày, Zidane theo nghiệp HLV và thành công rực rỡ. Anh là nhà cầm quân duy nhất ba lần liên tiếp vô địch Champions League (cùng Real). Zidane hiện dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và các thú vui khác, chưa nhận lời với đội bóng nào sau khi rời Real năm 2021. Cựu tiền vệ tài hoa cũng có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Veronique và 4 con trai. Hồi tháng 5, anh đón cháu nội đầu lòng khi vợ chồng cậu cả Enzo sinh con gái Sia.

Emmanuel Petit Petit là một trong hai vị trí chủ chốt hàng tiền vệ tuyển Pháp cùng Zinedine Zidane trong trận chung kết với Brazil. Cựu sao sinh năm 1970 là người kiến tạo để Zidane mở tỷ số phút 27. Anh cũng là người ấn định chiến thắng 3-0 phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu. Petit từng thi đấu cho Arsenal, Barca trước khi giải nghệ trong màu áo Chelsea năm 2004. Tiền vệ một thời hiện là bình luận viên bóng đá cho nhiều kênh truyền hình. Năm 2000, anh kết hôn với nữ diễn viên Agathe de la Fontaine và có con gái Zoe. Tuy nhiên hai năm sau họ ly hôn. Năm 2019, trong một chương trình truyền hình, Petit nói nhớ con gái đầu vì Zoe từ chối gặp nhưng Zoe phản bác, nói bố 'dối trá'. Năm 2014, cựu sao Pháp tái hôn với người đẹp Maria Servello và có thêm hai con.

Youri Djorkaeff ghi 28 bàn thắng trong 82 trận khoác áo tuyển Pháp từ 1993 đến 2002. Thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo, cựu sao sinh năm 1968 từng khoác áo Monaco, vô địch UEFA Cup với Inter Milan. Anh thi đấu cho cả PSG, Kaiserslautern , Bolton, Blackburn và giải nghệ năm 2006 khi là cầu thủ của New York Red Bulls tại Mỹ. Youri Djorkaeff đang điều hành tổ chức phi lợi nhuận mang tên mình, cung cấp các chương trình về bóng đá tại New York. Anh từng phát hành một ca khúc đơn tiếng Pháp có tên Vivre dans Ta Lumière (Sống trong ánh sáng của bạn). Khi còn đá bóng ở Anh, Djorkaeff mở một trường học bóng đá ở quê mẹ Armenia. Cựu sao Pháp có cuộc hôn nhân kín tiếng bên bà xã Sophie. Vợ chồng anh có ba con.

Stéphane Guivarc'h ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết World Cup 1998, giữa hiệp hai được thay ra. Tiền đạo một thời có 14 lần khoác áo tuyển quốc gia. Cựu chân sút sinh năm 1970 chủ yếu thi đấu tại các đội bóng quê nhà Pháp, sự nghiệp không nổi bật. Sau khi giải nghệ năm 2002, anh trở về làng Concarneau nơi anh xuất thân, tận hưởng cuộc sống bình dị. Anh hiện là nhân viên kinh doanh cho một công ty của bạn. Stéphane Guivarc'h đã kết hôn và có ba con.
>> Xem tiếp các sao Pháp tại chung kết World Cup 1998 ngày ấy - bây giờ
Hoàng Trang