
Tại lễ trao giải Kids' choice Awards 2007, nữ ca sĩ gốc Barbados đã xuất hiện trẻ trung với kiểu tóc bob ngắn duỗi thẳng. So với tóc bob truyền thống, kiểu tóc của Rihanna độc đáo và nghịch ngợm hơn với chiều dài bất đối xứng.

Tiếp đó, trong lễ trao giải Grammy 2008, cô lại gây ấn tượng với mái tóc pixie có phần mái so le lạ mắt. Với việc để ngôi tròn, mái tóc của cô trông dày dặn hơn.

Vẫn là mái tóc pixie ngắn ngủn như con trai nhưng phần tóc mái được nối dài và sấy ngược lên trên như một chiếc mũ độc đáo.

Năm 2010, Rihanna chọn kiểu tóc nhuộm layer, màu sắc tương phản hoàn toàn giữa lớp tóc bên trên và dưới. Khuôn mặt thon dài của Rihanna rất dễ tạo kiểu tóc phù hợp, ngay cả với kiểu tóc "bát úp" thế này.

Kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao của Rihanna được so sánh với một chiếc chuông trong lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, so với kiểu tóc pixie tương tự mà cô đã để vào năm 2009 thì mái tóc này có phần dịu dàng hơn.

Không phải ai cũng sở hữu nhiều kiểu tóc pixie độc đáo, ấn tượng như Rihanna. Năm 2013, khi đi dự một sự kiện thời trang, cô đã thu hút sự chú ý của mọi người với tóc pixie đuôi dế dài "nổi loạn".

Trong lễ trao giải American Misic Awards 2013, Rihanna thay đổi hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính hơn với phong cách tóc ướt (wet hair) bóng mượt. Điểm xuyết trên mái tóc là những chiếc cặp ghim ngọc trai đồng điệu với trang sức.
Song Giang
Ảnh: Bella