Emmanuel Adebayor (Arsenal sang Manchester City):

Từ một cầu thủ vô danh, Adebayor dưới sự nhào nặn của Arsene Wenger đã trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất Premier League. Nhưng bất ngờ, chân sút người Togo đã chuyển đến Man City vì lý do “Pháo thủ” thiếu tham vọng và nhận mức lương khủng ở nửa xanh thành Manchester.
Wayne Rooney (Everton sang Manchester United):

Trưởng thành từ chính Everton nhưng vì sự nghiệp và đi theo tiếng gọi của danh vọng, Rooney quyết định đầu quân cho "Quỷ đỏ" năm 2004. Và mỗi lần trở lại Goodison Park, Rooney luôn bị các CĐV trên sân lăng mạ dữ dội.
Carlos Tevez (Manchester United sang Manchester City):

Là thành viên quan trọng trong đội hình MU giành cú đúp 2008, nhưng Carlos Tevez không thể ở lại MU bởi Fergie không muốn chi nhiều tiền. Cuối cùng, Tevez quyết định đầu quân cho Man City và anh trở thành ngôi sao số một của đội chủ sân City of Manchester.
Trong lần đối đầu tháng 1, Tevez lập cú đúp giúp Man City thắng 2-1, chân sút người Argentina đã chạy về phía BHL MU để ăn mừng và thực hiện những hành động đầy vẻ giễu cợt.
Frank Lampard (West Ham sang Chelsea):

Lampard trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng West Ham. Tuy nhiên, sự nghiệp của Lampard chỉ lên đến đỉnh cao khi anh chuyển đến đội kình địch thành London, Chelsea, năm 2001. Với các CĐV West Ham, Lampard là kẻ bội bạc không thể tha thứ. Khi hai đội gặp nhau hồi tháng 4/2009, Lampard đã bị nhóm fan của đội bóng cũ "phun mưa" và la ó suốt cả trận đấu.
Luis Figo (Barcelona sang Real Madrid):

Việc Luis Figo từ Barcelona sang Real Madrid chính là vụ chuyển nhượng gây chấn động thế giới. Thời điểm đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha là cầu thủ đắt giá nhất thế giới nhưng anh đã chấp nhận đầu quân cho "Kền kền trắng". Ngay trong lần đầu tiên trở lại Nou Camp, Figo bị các CĐV Barca chửi rủa thậm tệ mỗi khi chạm bóng.
Ở lần đối đầu giữa đôi bên ở Nou Camp tháng 11/2002, nhóm hooligan Barca đã vứt một chiếc đầu lợn xuống chỗ Figo khi cầu thủ này thực hiện quả phạt góc.
Ashley Cole (Arsenal sang Chelsea):

Là một trong những trụ cột của Arsenal khi Henry, Viera, Bergkamp ra đi nhưng thay vì gắn bó lâu dài với "Pháo thủ", Ashley Cole đã gây sốc cho các CĐV chủ sân Emirates bằng cách gia nhập Chelsea vào tháng 8/2008. Người hâm mộ Arsenal cho rằng Ashley Cole vì anh đã bán mình cho The Blues vì "những đồng rúp Nga".
Viên Lãng