"Larry Page đã nộp đơn xin cư trú theo Hạng mục Investor Plus vào ngày 3/11/2020", Cơ quan Di trú New Zealand cho biết trong một tuyên bố hôm 5/8. "Lúc đó ông ấy đang ở nước ngoài nên đơn đăng ký không thể được xử lý do những biện pháp hạn chế chống Covid-19. Khi ông Page đến New Zealand, đơn của ông được xử lý và chấp thuận vào ngày 4/2/2021".
Trước đó, vào tháng 1, nhà đồng sáng lập Google đã được phép vào New Zealand để con trai ông có thể được sơ tán khỏi Fiji vì trường hợp khẩn cấp y tế.
"Một ngày sau khi đơn đăng ký được nhận, một máy bay cứu thương của New Zealand, do một y tá làm việc ở phòng ICU New Zealand hộ tống, đã đưa một đứa trẻ và một người lớn trong một gia đình từ Fiji đến New Zealand", Bộ trưởng Y tế Andrew Little cho biết.
Khi bị chất vấn về lý do Page được phép nhập cảnh vào New Zealand khi biên giới đóng cửa, ông Andrew Little cho biết: "Trường hợp này đã đáp ứng tất cả điều kiện tiêu chuẩn của trường hợp khẩn cấp y tế với yêu cầu sơ tán y tế khỏi đảo Fiji. Mọi yêu cầu và quy định được đưa ra liên quan đến thuốc chữa bệnh và liên quan đến Covid-19 đều được tuân thủ".
Một số người chỉ trích quyết định này là không công bằng. Cố vấn nhập cư Katy Armstrong nói với Radio New Zealand: "Chúng tôi đã có những bác sĩ đa khoa hoặc y tá đang bị mắc kẹt trong một phòng chờ vô tận để có được nơi cư trú, trong khi Larry Page đến và ngay lập tức có thể trở thành công dân".
Để nhập cư theo dạng đầu tư, người nộp đơn được yêu cầu đầu tư ít nhất 10 triệu đô la New Zealand (7 triệu USD) trong vòng ba năm. Khi đại dịch bùng phát, New Zealand đã đóng cửa biên giới đối với du khách. Quốc gia này cũng chỉ cho phép số lượng hạn chế những người trở về nước, yêu cầu họ phải cách ly hai tuần trong cơ sở y tế của chính phủ.
Larry Page sở hữu khối tài sản 116 tỷ USD, xếp thứ 6 trong danh sách tỷ phú thế giới. Ông từ chức giám đốc điều hành công ty mẹ Alphabet của Google vào năm 2019 nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị và cổ đông kiểm soát.
Sơn Nam (Theo Reuters)