Ông Ninh nguyên là trung tá công an phường Thịnh Liệt. Trước đó, theo đơn kêu cứu của gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng (53 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), trưa ngày 28/2, ông Tùng thuê xe ôm đến bến xe Giáp Bát để đi TP HCM. Đến cổng bến, ông Tùng cởi mũ bảo hiểm gọi điện thoại nhờ người mua hộ vé.
![]() |
Ông Tú được người nhà đưa đi cấp cứu vì bị đánh hội đồng. |
Lúc này, trung tá Nguyễn Văn Ninh làm nhiệm vụ gần đó thấy vậy xử phạt người lái xe. Không chịu ký vào biên bản vì cho rằng không biết khách tháo mũ trước khi xe dừng, lái xe và trung tá Ninh to tiếng. Vị cảnh sát này đã túm cổ người điều khiển xe.
Thấy vậy, ông Tùng vào can ngăn dẫn đến xô xát. Theo nội dung đơn, lúc đó ba cán bộ tự quản trong bến xe cũng tới tham gia đánh hội đồng, rồi cùng trung tá Ninh áp giải ông về trụ sở Công an phường với lý do chống người thi hành công vụ.
Thấy sức khỏe ông Tùng yếu, tối hôm đó gia đình đã đưa đến viện cấp cứu. Bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức xác định, ông Tùng bị tổn thương hai đốt sống cổ gây liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp gây tắc nghẽn đường phổi.
Ngay sau khi có đơn tố cáo, trung tá Ninh đã bị tạm đình chỉ công tác, ba cán bộ tự quản cũng bị triệu tập lấy lời khai. Ngày 8/3, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Sáng cùng ngày, ông Trịnh Xuân Tùng bị thương tích nặng và tử vong.
Hoàng Việt