![]() |
|
Tên album xuất phát từ bức chân dung Trịnh Công Sơn vẽ Hiền Thục năm 17 tuổi. Ông ghi "Portrait 17" không rõ là "Bức chân dung thứ 17" của Trịnh Công Sơn hay là "Chân dung tuổi 17" của Hiền Thục. |
![]() |
|
Đặt tên album “Chân dung mười bảy – Portrait 17”, đơn giản Hiền Thục lấy một kỷ niệm với nhạc sĩ làm cớ để hát nhạc Trịnh Công Sơn. |
![]() |
|
Tuy nhiên, Hiền Thục sẽ hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng tinh thần của ngày hôm nay, chứ không phải là lối hát hồn nhiên nũng nịu của thời 17 tuổi. |
![]() |
|
Hiền Thục từng được đánh giá cao với chất giọng và cách thể hiện mộc mạc, chân thành trong album "Mộc" hợp tác với nhạc sĩ Thanh Phương. Vì thế, cô hy vọng sự trở lại của mình lần này sẽ tiếp tục được khán giả yêu thương và đón nhận. |
![]() |
|
"Đoản khúc thu Hà Nội" sẽ được thể hiện bằng lối hát acoustic nhiều ngẫu hứng hòa theo tiếng đàn ghi ta thùng. |
![]() |
|
Hiền Thục cũng có sự kết hợp lần đầu tiên với ca sĩ Tùng Dương trong hai bản phối "Níu tay nghìn trùng" và "hoa xuân ca" trên nền hòa âm funky. |
![]() |
|
Sau nhiều năm đi hát, Hiền Thục nhận ra chân lý: "Sự giản dị, mộc mạc trong giọng hát mới chính là lối hát khó thể hiện nhất, nhưng nó lại giúp người nghe cảm thụ được nhanh nhất và sâu sắc nhất". |
![]() |
|
Biết trước là hát nhạc Trịnh sẽ gặp khó khăn, khi làng nhạc đã có quá nhiều cây đa, cây đề, cũng như có quá nhiều bài học về sự mạo hiểm. Bởi thế, Hiền Thục đã chấp nhận đi một con đường khác. Cô chọn hát những bài của nhạc sĩ mà ít được biết đến. |
![]() |
|
Không còn lên báo với hàng loạt scandal và tin đồn đi kèm như những ngày đầu mới trở lại với làng nhạc, Hiền Thục giờ đây có vẻ kín tiếng và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho cô con gái Gia Bảo của mình. |
Quân Ngọc
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp








