Chiều 20/2, thông tin Nữ hoàng Elizabeth II dương tính nCoV đã lan khắp thủ đô London. Tin tức được báo cho người dân qua điện thoại, khi họ đang thực hiện các công việc của mình dịp cuối tuần.
Một số người nhận định việc Nữ hoàng Anh ngã bệnh cho thấy mức độ nhạy cảm với virus của đông đảo người dân ra sao.
"Covid-19 không có ranh giới, đó chính là điều mà chúng ta nhận ra", Hussein Ahmed, 34 tuổi, nói khi đang chờ xe buýt ở phía bắc London. "Dù bạn có là Nữ hoàng hay nhà vua, dân thường hay người có quyền lực cao trong xã hội thì bạn cũng có thể mắc phải nó".
Gail Smith cho hay cô biết tin về Nữ hoàng khi đang đi dạo dưới mưa cùng một người bạn. Ngoài cảm giác buồn và lo lắng cho bà, cô cũng thấy không có gì đáng ngạc nhiên khi căn bệnh truyền nhiễm này đã lan tới hoàng gia, bởi có rất nhiều người đang mắc phải nó ở London và trên nhiều vùng miền khác của nước Anh.
"Nữ hoàng hẳn là người được bảo vệ nhất, bà lại còn lớn tuổi nữa. Bình thường, bà là người khá khỏe mạnh, nhưng việc này cho thấy thật khó để bảo vệ con người khỏi virus", Smith nói.
Một làn sóng động viên trên khắp cả nước hiện lan truyền trên mạng xã hội sau khi Điện Buckingham thông báo Nữ hoàng mắc Covid-19.
"Xin chúc Nữ hoàng nhanh chóng khỏi Covid-19 và lấy lại sức khỏe tuyệt vời", Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trên Twitter.
Một số thành viên khác của chính phủ Anh, bao gồm Bộ trưởng Y tế Sajid Javid, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cũng bảy tỏ sự ủng hộ, cầu chúc người đứng đầu hoàng gia nhanh chóng bình phục.
Thông tin Nữ hoàng nhiễm virus được công bố khi chính phủ Anh hiện chuẩn bị gỡ bỏ các lệnh giới hạn cuối cùng để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và xem xét người dân sẽ học cách sống chung với virus như thế nào.
"24 tiếng trước khi Thủ tướng Johnson công bố chấm dứt các lệnh giới hạn với Covid-19, Nữ hoàng được xác nhận đã nhiễm virus", ông Andrew Pierce, một nhà bình luận chính trị viết trên Twitter. "Liệu ông ấy có đổi ý không?".
Matt Treadwell, 47 tuổi, nhân viên bộ phận sức khỏe tâm thần ở Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), nói rằng việc Nữ hoàng Anh mắc Covid-19 là một dấu hiệu khác cho thấy đại dịch chưa kết thúc.
"Việc một người đã ngoài 90 nhiễm virus là điều không hay chút nào, vì thế tôi đoán chúng ta đều đang thắc mắc bệnh tình của bà sẽ tiến triển nghiêm trọng ra sao", Treadwell nói về Nữ hoàng.
Treadwell cũng bày tỏ quan điểm trước động thái của chính phủ đối với virus vào thời điểm được xem là quan trọng hiện nay. "Như tôi biết thì trên thực tế, hiện chưa có quốc gia nào trên thế giới làm như vậy, vì thế tôi không có nhiều sự tin tưởng về khả năng thành công của nó. Đây là một quyết định mang tính chính trị", anh nói.
Một số người khác chỉ ra rằng việc nhiễm virus chỉ là khó khăn mới nhất trong một loạt những biến cố mà Nữ hoàng Anh phải đối mặt trong chưa đầy hai tháng của năm 2022, bao gồm thỏa thuận dàn xếp vụ kiện tấn công tình dục của Hoàng tử Andrew, việc cảnh sát mở điều tra tổ chức từ thiện cho Thái tử Charles điều hành và chính bản thân Thái tử cũng mắc virus hôm 10/2.
"Không biết Nữ hoàng sẽ còn phải đối mặt với chuyện gì trong năm nay nữa", Paul Brand, biên tập viên ITV News, thắc mắc.
Hướng Dương (Theo NY Times)