Thứ bảy, 15/10/2022, 07:48 (GMT+7)

Người Đà Nẵng dầm nước lụt về nhà lúc rạng sáng

Nhiều người tan làm, tan học lúc 17h hôm qua và trở về nhà rạng sáng hôm nay vì phải chôn chân hơn 5 tiếng trong mưa, nước ngập ngang người.

Nhiều tỉnh miền Trung ngập do ảnh hưởng của bão Sơn Ca
 
 

Nước dâng cao, chảy xiết ở Đà Nẵng

Hơn 0h ngày 15/10, tại ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), người dân vẫn bì bõm trong nước. Nhiều người tan học, tan làm lúc 17h ngày 14/10 và trở về nhà lúc nửa đêm.

Hoàn lưu bão Sơn Ca gây mưa đặc biệt lớn. Từ 7h đến 22h ngày 14/10, khu vực Suối Đá mưa gần 730 mm khiến toàn thành phố ngập sâu 0,5-1,2 m.

Nước ngập sâu khiến xe chết máy, nhiều người phải dắt bộ hàng cây số. Nhiều người Đà Nẵng cho hay "30 năm qua chưa từng chứng kiến trận lụt nào nặng, nước lên nhanh như vậy".

Một thanh niên dắt xe máy qua ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lê Duẩn (quận Thanh Khê). Khu vực này nằm gần hai hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung, lượng nước đổ về quá nhanh khiến hồ không điều tiết kịp, gây ngập sâu.

Nhóm sinh viên hỗ trợ người dân qua đoạn ngập sâu trở về nhà.

Lực lượng cứu hộ huy động xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hỗ trợ người dân. Hầu hết xe ngập qua ống xả, chết máy, chỉ còn xe cứu hỏa di chuyển làm nhiệm vụ.

Nhiều chủ xe để lại phương tiện trên đường để tìm nơi trú tránh, chờ nước rút mới di chuyển.

Trước nhà văn hóa phường Tân Chính, quận Thanh Khê, nhiều người dân mang xô, giỏ ra bắt cá từ các hồ theo nước ngược lên đường.

Tại hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, nước vẫn ngập gần nóc ôtô.

Mưa lớn, nước dâng quá nhanh trong đêm khiến toàn thành phố ngập nặng. Nhiều người ở các khu vực Hoàng Văn Thái, Trưng Nữ Vương... lên mạng cầu cứu khi trong nhà toàn người già, trẻ nhỏ chưa kịp sơ tán. Song nhiều người cũng kịp di tản đến nơi khô ráo.

Dự báo đêm nay sẽ còn mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu và nước chảy xiết. Lãnh đạo Đà Nẵng kêu gọi người dân không chủ quan, không ra đường nếu không có việc cần thiết. Trong đêm nay, quân đội, công an và chính quyền địa phương đang tập trung cứu hộ, cứu nạn ở khu vực quận Liên Chiểu, ưu tiên đưa người già, trẻ em lên các nhà kiên cố.

Cùng lúc, Thừa Thiên Huế vẫn mưa tầm tã, hàng loạt tuyến phố ở TP Huế ngập sâu. Lượng mưa ghi nhận từ 7h tới 22h ngày 14/10 ở hồ Thủy Yên lên tới gần 650 mm.

Lưu lượng nước đổ về các hồ chứa Tả Trạch, Hương Điền và Bình Điền rất lớn, 4.000-5.000 m/s. Cơ quan chức năng dự báo mực nước sông Hương, sông Bồ trong sáng 15/10 có thể lên báo động 3 (mức cao nhất) do thượng nguồn vẫn đang mưa lớn.

Lực lượng cứu hộ đi từng ngõ, gõ từng nhà người dân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu, TP Huế), tổ chức di tản ngay trong đêm.

Chiều 14/10, chính quyền cũng đã di dời hơn 6.000 người dân ở các xã vùng trũng thuộc huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc... đến trường học, nhà dân cao ráo để tránh lũ.

Nước bắt đầu dâng ngập bánh ôtô khu vực trung tâm TP Huế lúc nửa đêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo khoảng 4h sáng, áp thấp nhiệt đới vào Đà Nẵng - Quảng Nam. Mưa to sẽ duy trì đến hết 16/10 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Nguyễn Đông - Võ Thạnh

Đánh giá phiên bản mới