Chủ nhật, 19/12/2021, 00:06 (GMT+7)

Ngoại hình của Hồ Văn Cường ở tuổi 18

Ca sĩ Hồ Văn Cường nỗ lực tăng cân, cải thiện phong cách ăn mặc để có vẻ ngoài điển trai phù hợp với con đường ca hát.

Hồ Văn Cường thay đổi phong cách trong bộ ảnh mới thực hiện sau khi dừng hợp tác với công ty của Phi Nhung, chuyển ra ngoài sống. Ở tuổi 18, Hồ Văn Cường trông trưởng thành, chững chạc khi diện trang phục suit oversized.

Mái tóc ngắn được sấy phồng, giúp anh tạo vẻ lãng tử. Anh cao 1,56 m, nặng 46 kg. Hiện anh cố gắng tập gym, ăn uống để cải thiện sức khỏe, vóc dáng.

Anh mix quần jeans, áo thun cùng áo sơ mi oversized giấu nhược điểm hình thể.

Gu thời trang và tính cách của Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi. Hiện, anh theo học ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Hoa Sen, vừa đầu quân cho một công ty giải trí. Ngoài việc học văn hóa ở trường, khi có thời gian rảnh anh được công ty nhận show, sắp xếp đi hát, quay phim, đóng quảng cáo.

Đại diện công ty quản lý mới của Hồ Văn Cường cho biết anh đang sống cùng bố mẹ trong căn nhà cấp bốn đi thuê ở quận Gò Vấp. Sau khi dừng hợp tác với công ty Phi Nhung, nhiều doanh nhân, nghệ sĩ ngỏ lời hỗ trợ giọng ca 18 tuổi tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát, xây nhà ở quê, tặng tiền... nhưng anh đều từ chối.

Hiện gia đình Hồ Văn Cường không vội vàng cho anh đi kiếm tiền. Họ vẫn đang trong thời gian ổn định lại sau scandal của con trai. Thời gian qua, anh chăm về quê, một tháng về 1-2 lần. Ca sĩ đang sửa sang lại căn nhà dưới quê vì đây là nơi thờ cúng tổ tiên. Anh đang cố gắng trau dồi sức khỏe, tinh thần, giọng hát của mình.

Anh mặc họa suit họa tiết hoa dập nổi tông đỏ rực rỡ mix cùng áo sơ mi và cà vạt đen. Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 đeo phụ kiện, đi giày đồng điệu.

Anh từng khủng hoảng khi vỡ giọng vì dậy thì. Có thời gian Hồ Văn Cường không thể hát được các nốt cao nên khá lo lắng, chán nản. Đến nay, giọng của anh đã ổn định. Sắp tới, anh sẽ tái ngộ khán giả qua chương trình Little Star Big Dream 2022, dự kiến diễn ra ngày 22/1 tại Nhà hát Hòa bình TP HCM.

Hồ Văn Cường đoạt quán quân Vietnam Idol Kids tháng 7/2016, lúc 13 tuổi. Anh chiếm tình cảm khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, phong cách chân chất. Xuất thân từ gia đình nghèo khó ở Tiền Giang (bố là thợ hồ, mẹ làm rẫy mướn), lòng hiếu thảo và nỗ lực vươn lên của Hồ Văn Cường truyền cảm hứng cho nhiều người. Từ cuộc thi, ca sĩ Phi Nhung nhận anh làm con nuôi, bảo trợ anh ăn học đến năm 18 tuổi. Sau khi Phi Nhung mất, anh dọn ra ngoài sống, 'ở ẩn' ba tháng qua.

Hồ Văn Cường hát 'Còn thương rau đắng mọc sau hè'
 
 

Hồ Văn Cường hát 'Còn thương rau đắng mọc sau hè' tại Vietnam Idol Kids 2016. Video: YouTube Vietnam Idol Kids

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới