![]() |
Bệnh nhân N. đang điều trị tại Trung tâm Chống độc. |
Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, bà N. bị tiểu rắt, mỗi lần đi đều bị đau buốt khó chịu. Uống thuốc tây không đỡ, nghe có người mách ở Nam Định có bà lang có tay nghề trong việc điều trị căn bệnh này, bà N. sai con xuống Nam Định để cắt thuốc.
Bà lang nọ cho bệnh nhân N. bài thuốc gồm hai loại thuốc viên không rõ tên, một loại viên nhỏ như hạt đỗ, màu vàng uống 60 viên/ngày. Còn loại kia là những viên tròn như viên bi ve màu đen, uống một viên/ngày và uống trong năm ngày.
Bà N. làm theo đúng chỉ dẫn của bà lang. Ngay sau khi uống xong không lâu, bà nôn rất nhiều. Da, mắt bị vàng, bà mệt mỏi không ăn uống được. Tình trạng đái rắt vẫn không không thuyên giảm.
Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Chống độc ngay sau khi có biểu hiện khác thường. Qua điều trị hai ngày, bệnh nhân tỉnh táo nhưng vẫn rất mệt chưa chấm dứt được nôn ói, da vẫn vàng. BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, tình trạng thiếu máu, viêm gan, viêm dạ dày vẫn còn rất trầm trọng.
Vẫn theo BS Nguyên, ngộ độc thuốc đông dược trong mấy năm gần đây ngày càng tăng. Nguyên nhân cơ bản là do bệnh sử dụng thuốc bừa bãi, thường cả tin vào những lang vườn một cách vô căn cứ.
(Theo NetNam)