Theo NSND Minh Vương, tin buồn trên do gia đình nghệ sĩ Bảo Anh báo cho ông. "Tôi rất đau buồn khi nghe Bảo Anh qua đời", nghệ sĩ Minh Vương nói.
"Ông hoàng cải lương" cho hay nghệ sĩ Bảo Anh đã điều trị bệnh phình động mạch chủ một thời gian. Do máu không lưu thông tới não, thực tế nghệ sĩ Bảo Anh "đã chết 80%" nhưng hơn một tháng qua gia đình ông vẫn nhờ các bác sĩ giỏi nhất cố gắng cứu chữa, mong có phép màu xảy ra. Sự ra đi của nghệ sĩ Bảo Anh để lại niềm thương tiếc lớn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ ông.
Bảo Anh sinh năm 1955, trong gia đình có 9 anh em ở U Minh Hạ, Kiên Giang. Cha Bảo Anh vốn là một giọng ca tài tử nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, trong 9 anh chị em, chỉ mình Bảo Anh nối nghiệp bố. Năm 1974 Bảo Anh theo đoàn văn công của huyện đi diễn một thời gian, sau đó đầu quân về đoàn cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau rồi dần phấn đấu trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Bảo Anh được nhiều khán giả yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, chất giọng trầm ấm cùng tài năng diễn xuất tự nhiên, thuyết phục. Những năm đầu tiên thập niên 1980 khi sân khấu cải lương miền Nam đang thời kỳ hưng thịnh, ông được nhiều đoàn hát lớn như Trần Hữu Trang, Kim Cương, Sài Gòn 2... mời làm kép chính.
Bảo Anh đã tham gia diễn nhiều vở cải lương như: Trà hoa nữ, Nhân danh công lý, Ngô Quyền, Truyện cổ Bát Tràng, Con nai đen rừng Đế Thích, Sắc hoa màu nhớ, Chồng của mẹ, diễn cùng NSND Kim Cương trong vở Bông hồng cài áo. Với lĩnh vực phim ảnh, kịch nói ông cũng tham gia nhiều bộ phim, vở diễn như Con nhà nghèo, Tội phạm, Nhiệm vụ hoa hồng, Người đẹp Tây Đô, Phù sa...