Thứ bảy, 31/7/2021, 00:00 (GMT+7)

Ngày ấy - bây giờ của giai nhân phim Việt

So vai diễn gần đây với vai diễn đầu tiên, dàn người đẹp màn ảnh Việt người thăng hạng nhan sắc, người giữ vững phong độ, người đổi khác hình tượng.

Năm 1974, NSND Như Quỳnh lần thứ hai nhận vai nữ chính với phim Đến hẹn lại lên. Vào vai cô gái vùng quê quan họ, nghệ sĩ gây thương nhớ với nét đẹp trong trẻo tựa nàng thơ ở tuổi 20. Thời gian này, NSND Như Quỳnh trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn bà nội trong phim Hương vị tình thân (phải). Gần 40 năm đóng phim, bà miệt mài cống hiến với nhiều dạng vai và luôn ghi dấu với nét đẹp thanh tao, cốt cách của người Hà Nội thập niên 1950 - 1960.

Với nét đẹp Tây và sắc vóc cao ráo, nghệ sĩ Diễm My nhận được vai diễn đầu tay trong phim Trang giấy mới năm 17 tuổi. Hồi này, bà diễn hồn nhiên, thiếu đầu tư nên bị gán mác "bình hoa di động". Vai diễn điện ảnh gần nhất của nghệ sĩ Diễm My là bà hội đồng tàn độc, cay nghiệt trong phim Mẹ chồng (chiếu năm 2017). Ở tuổi gần 60, Diễm My vẫn là một giai nhân quý phái của phim Việt, phù hợp với dạng vai phú bà.

NSND Lan Hương nổi tiếng từ vai chính trong phim Em bé Hà Nội. Cô bé Lan Hương 11 tuổi khi ấy chinh phục khán giả nhờ gương mặt khả ái và đôi mắt ưu tư. Lần xuất hiện trên màn ảnh gần đây nhất của NSND Lan Hương là trong phim Ngược chiều nước mắt (ảnh). Bà hóa trang già hơn ngoài đời để thể hiện nhân vật bà mẹ "phù thủy".

20 tuổi, NSND Thu Hà trở thành nàng thơ phim Việt với vai diễn quận chúa Quỳnh Hoa trong phim Đêm hội Long Trì. Chị mang vẻ đẹp ngọt ngào và nụ cười răng khểnh duyên dáng. Ngoài tuổi 50, NSND Thu Hà ngày càng đẹp mặn mà và sang trọng, trẻ hơn tuổi. Năm ngoái, tái xuất màn ảnh với phim Hướng dương ngược nắng, chị xây dựng xuất sắc hình ảnh nữ doanh nhân sắc sảo, độc đoán.

Chuyện tình trong ngõ hẹp (năm 1992) là một trong những tác phẩm thời kỳ đầu của NSƯT Mỹ Duyên. Thời ấy, Mỹ Duyên nổi tiếng với vẻ xinh xắn và tươi mới của cô gái đôi mươi. Hiện giờ, Mỹ Duyên giữ vẻ trẻ trung so với tuổi 59 và lựa chọn gout thời trang trang nhã. Riêng với vai diễn bà mẹ tồi trong Cây táo nở hoa (phải), chị biến mình lố lăng để phù hợp nhân vật.

16 tuổi, Trương Ngọc Ánh nhận liền hai phim Em và Michael Jackson Em còn nhớ hay em đã quên (trái). Cô làm tóc xoăn xù, gương mặt bầu bĩnh chuẩn vẻ đẹp thời thượng đương thời. Theo dòng thời gian, Trương Ngọc Ánh theo đuổi hình tượng "chị đại" gai góc. Lần gần nhất cô xuất hiện trên màn ảnh là phim Truy sát (phải). Hiện tại, cô ấp ủ quay lại đóng phim với hai dự án Hương Ga 2 Trưng Vương.

Năm 1995, Hồng Ánh lần đầu bén duyên phim ảnh với vai diễn Bạch Vân, em gái của Bạch Cúc (Việt Trinh), trong Người đẹp Tây Đô. Hơn 20 năm làm nghề, cô hay tự làm mình lam lũ hơn đời thật, gần nhất là trong phim Cây táo nở hoa. Vai diễn của Hồng Ánh trong phim này lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

22 tuổi, Ngô Thanh Vân từ sàn catwalk lấn sân diễn xuất với vai diễn cô sinh viên vùng núi miền Trung trong phim Hương dẻ. 41 tuổi, Ngô Thanh Vân đẹp sắc sảo trong phim đề tài chiến tranh Việt Nam Da 5 Bloods do Hollywood sản xuất. Cách nhau 20 năm, nhan sắc Ngô Thanh Vân dường như bị thời gian bỏ quên. Cô vẫn trẻ trung và ngày càng đẹp.

Ngô Thanh Vân trong phim Hương dẻ
 
 

Ngô Thanh Vân trong lần đầu đóng phim cách đây 20 năm

Năm 2004, siêu mẫu Thanh Hằng lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, khoe đôi chân cực phẩm 1,12 m trong phim Những cô gái chân dài. 16 năm sau, cô trẻ đẹp bất chấp thời gian trong phim Chị chị em em. Với chiều cao vượt trội và cá tính mạnh mẽ, Thanh Hằng thường đảm nhận các vai "chị đẹp" bản lĩnh. Hiện tại, bộ phim Quỳnh hoa nhất dạ do cô sản xuất và đóng chính (vai hoàng hậu Dương Vân Nga) đang hoãn quay vì Covid-19.

Năm 2007, Minh Hằng lần đầu đóng phim Gọi giấc mơ về, được yêu thích với vẻ mũm mĩm, dễ thương. Qua phim này, cô được đặt biệt danh "bé heo Minh Hằng". Qua thời gian, nữ diễn viên tích cực siết cân và tập luyện, theo đuổi hình tượng sexy và sang chảnh. Vai diễn mới nhất của cô là một nhà thiết kế thời trang sống phóng túng trong Bẫy ngọt ngào (phải).

Cô bé mũm mĩm, trắng trẻo chụp cùng nữ hoàng ảnh lịch Diễm Hương trong bức ảnh trái là diễn viên Diễm My 9x năm 1995. Lúc này, Diễm My năm tuổi, lần đầu đóng phim Đứng dậy sau cơn mê. Còn bức ảnh bên phải là Diễm My thăng hạng nhan sắc ở tuổi 30 khi quay phim 1990.

Từ hình ảnh cô gái chân quê trong Cánh đồng bất tận (trái) và loạt phim đầu tay, Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng sang chảnh trong hình ảnh nữ cường giới văn phòng trong loạt phim Gái già lắm chiêu, 1990.

Lúc đóng Em chưa 18, Kaity Nguyễn mang vẻ ngoài tròn trịa, kẹo ngọt của cô gái 17 tuổi ngoài đời nhập vào vai diễn trong phim. Còn ở phim gần nhất - Gái già lắm chiêu V, cô biến hình thành doanh nhân 25 tuổi sang trọng, chín chắn. Lần đầu tiên, Kaity giảm còn 43 kg, cô định hướng theo đuổi hình ảnh nữ cường trong các phim kế tiếp.

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới