Theo nhân viên của Đài khí tượng thuỷ văn Phù Liễn, nơi lắp đặt kính thiên văn, không chỉ riêng quận Kiến An mà cả tỉnh Hải Phòng trong vòng 1 tháng nay liên tục có sương mù. Chính vì vậy mà từ ngày khai trương dịch vụ du lịch này ngày 29/4 cho đến nay, chỉ có một số ít khách du lịch được trực tiếp nhìn thấy sao, bề mặt mặt trăng... Trong khi đó, từ tháng 5 đến tháng 8 là thời gian lý tưởng để thực hiện việc quan sát vũ trụ ở Việt Nam. Với thời tiết hiện nay, đài khí tượng cho rằng phải đến cuối tháng 5, thời tiết mới thuận tiện cho loại hình du lịch mới này.
Ngoài việc thời tiết cản trở, việc xây dựng, chuẩn bị vội vàng, thiết bị không đồng bộ cũng khiến cho đài quan sát hoạt động không hiệu quả. Kính thiên văn được mang về khi đài quan sát đã được xây xong trước đó khá lâu nên xảy ra tình trạng khập khiễng. Chiếc kính quá thấp trong khi tường bao đài quan sát lại quá cao khiến hầu hết các ngôi sao nằm phía chân trời đều bị che khuất, không quan sát được. Kính trần cũng không được lau rửa thường xuyên nên bẩn, cản trở tầm quan sát. Các tấm đan đỡ trần quá sát nhau khiến nhiều ngôi sao trong tầm quan sát bị cắt ra thành nhiều mảnh.
Theo anh Phạm Văn Mạnh, nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm điều khiển kính thiên văn, cho biết, toàn bộ trang thiết bị đều đang phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết. Phòng chưa được lắp máy điều hoà nhiệt độ nên độ ẩm, nóng... ảnh hưởng rất nhiều đến việc bảo quản trang thiết bị. Đó là còn chưa kể đến việc các trang thiết bị vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Chiếc máy vi tính với tốc độ rùa bò ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều khiến kính viễn vọng.
Ông Trần Quốc Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án rừng Thiên văn, cho biết, hiện đài quan sát thiên văn này vẫn đang tiếp tục được đầu tư trang thiết bị và nâng cấp. Kính thiên văn có thể sẽ được đặt lên một chiếc bệ có khả năng nâng lên hạ xuống. Trong khi đó, đài quan sát cũng sẽ được sửa lại hệ thống trần, tường bao quanh và lắp đặt máy điều hoà. Riêng đối với sự ảnh hưởng của thời tiết, ban quản lý có thể kết hợp với Đài truyền hình Hải Phòng dùng camera quay lại hình ảnh các ngôi sao quan sát được khi thời tiết tốt. Khi thời tiết không thuận lợi, ban quản lý có thể phát lại băng hình này cho du khách xem.
Tuy nhiên, thời gian mở cửa đài quan sát cho du khách hiện nay cũng rất hạn chế bởi đây vẫn là cơ quan khí tương thuỷ văn. Chính vì vậy chỉ có thể mở cửa vào các ngày thứ 7 và chủ nhật. Ban quản lý đang đề xuất điều chỉnh lại thời gian mở cửa vào tất cả những ngày thuận lợi và có thông báo trong bản tin dự báo thời tiết để khách du lịch biết đường đến quan sát sao.
Chiếc kính thiên văn FS-152 do hãng TAKAHSHI, Nhật Bản sản xuất với giá trọn bộ là 1,5 tỉ đồng được đánh giá là 1 trong những loại kính thiên văn dạng thông dụng hiện đại nhất thế giới. Mỗi ống kính có vô số vách ngăn mỏng để tạo độ tương phản cao nhất. Nó có khả năng quan sát 480 triệu vì sao, tinh tú. Đối với khoa học, nó có thể phát hiện ra các cơn bão từ rất xa, hiện tượng Enino, hiệu ứng lồng kính, hoạt động của sao chổi và các diễn biến của vũ trụ...
Chiếc kính thiên văn này tìm sao theo chế độ tự động, được điều khiển bởi một máy vi tính. Ngoài phần mềm chương trình chạy kính thiên văn, máy vi tính còn có sơ đồ thể hiện đầy đủ vị trí 480 triệu vì sao, hành tinh mà kính này có thể theo dõi được. Kĩ thuật viên chỉ việc bấm chuột vào ngôi sao cần quan sát, chiếc kính sẽ từ tìm đến vị trí và thể hiện rõ ràng hình ảnh của ngôi sao đó.
Hiện khách du lịch được phép vào tham quan miễn phí. Thời gian tới, khi trời ít mây mù hơn, Ban qủn lý sẽ thu phí với giá 10.000 đồng/1 người.
Chiến Quốc