"Thưa quý cư dân và du khách tại vùng Kamchatka, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo sóng thần", Sergei Lebedev, lãnh đạo cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp tỉnh Kamchatka, thông báo trên mạng xã hội.
Hãng tin TASS trước đó đưa tin các đợt sóng thần đã đổ bộ khu vực ven biển, làm tàu thuyền bị cuốn trôi khỏi nơi neo đậu và cuốn phăng nhiều container hàng hóa.
Cùng lúc, ông Valery Limarenko, Thống đốc tỉnh Sakhalin, cũng cho biết mối đe dọa sóng thần tại quần đảo Kuril, một chuỗi đảo núi lửa nằm ở phía nam bán đảo Kamchatka, đã không còn.
"Tình hình đang dần ổn định", ông Limarenko nói, cho biết "mọi lực lượng ứng phó khẩn cấp vẫn trong trạng thái sẵn sàng".
Sóng thần đổ bộ thị trấn ở Nga sau trận động đất 8,8 độ sáng nay. Ảnh: AFP
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng cho biết toàn bộ cảnh báo sóng thần đã được gỡ và hạ xuống mức "khuyến cáo" cho những khu vực ven biển từ Hokkaido đến Okinawa. Người dân tại những khu vực này được khuyến nghị tiếp tục đề phòng hiện tượng sóng biển bất thường và tuân thủ hướng dẫn từ nhà chức trách.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng thông báo gỡ khuyến cáo sóng thần ở đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana. Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần vẫn được duy trì tại bờ biển phía bắc bang California và Oregon. Philippines và đảo quốc Micronesia cũng gỡ khuyến cáo sau khi nhận thấy không còn mối đe dọa nghiêm trọng từ sóng thần.
Trận động đất mạnh 8,8 độ Richter sáng 30/7 xảy ra ngoài khơi vùng Viễn Đông Nga, gần bán đảo Kamchatka, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 20 km. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Kamchatka kể từ năm 1952. Trận động đất đã kích hoạt cảnh báo sóng thần khẩn cấp tại nhiều quốc gia ven Thái Bình Dương như Nga, Nhật Bản, Mỹ và Indonesia.
Tại khu vực Severo-Kurilsk, sóng thần cao từ 3 đến 4 m đã tràn vào đất liền, cuốn trôi tàu thuyền và container, gây ngập lụt ven biển. Chính quyền địa phương đã sơ tán hàng nghìn người và thiết lập các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Hướng Dương (Theo AFP, CNN)