Tổng số ca nhiễm ở Mỹ lên đến 530.700 ca, trong đó có 20.529 ca tử vong được ghi nhận ngày 11/4. Với số liệu mới này, Mỹ chính thức trở thành vùng dịch lớn nhất và chết chóc nhất thế giới. Trước đó Italy là vùng dịch chết chóc nhất với 19.468 ca tử vong.
Mỹ cũng là quốc gia đầu tiên ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong mỗi ngày vì Covid-19. Trong đó, New York trở thành tâm điểm của Covid-19 ở Mỹ khi tổng số ca tử vong mỗi ngày luôn ở mức gần 1.000 người trong bốn ngày qua. Hiện New York ghi nhận 8.627 người chết vì Covid-19.
Cuối tuần trước, giới chức y tế Mỹ đã cảnh báo nước này sẽ đối diện với tuần 'đau thương nhất' kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Một số quan chức chính phủ và chuyên gia y tế Mỹ dự báo đỉnh dịch có thể rơi vào giữa tháng 4.
Các chuyên gia y tế Mỹ cũng từng đưa ra cảnh báo tổng số người chết vì Covid-19 ở quốc gia này có thể lên tới 200.000 trong mùa hè nếu không tiến hành phong tỏa. Trong khi đó, Italy đang ghi nhận những tín hiệu tích cực cho thấy biện pháp phong tỏa toàn quốc phát huy hiệu quả. Nước này ghi nhận ca nhiễm mới và tử vong giảm nhẹ trong tuần qua và nhiều chuyên dự đoán có thể Itlay đã qua khỏi đỉnh dịch.
Hôm 11/4, Wyoming đã trở thành bang thứ 50 và là bang cuối cùng của Mỹ, ban bố tình trạng thảm họa sau khi được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Đây là lần đầu tiên toàn bộ 50 bang của Mỹ cùng thủ đô Washington D.C được đặt dưới tình trạng thảm họa cùng lúc. Việc tuyên bố tình trạng thảm họa giúp chính quyền các tiểu bang có thể sử dụng ngân sách liên bang để ứng phó với đại dịch.
Cùng ngày, Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng ra thông báo yêu cầu hệ thống trường công của thành phố sẽ tiếp tục đóng cửa đến hết năm học và có khả năng chỉ mở cửa lại vào tháng 9.
Covid-19 đã xuất hiện ở 209 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 1,7 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 103.000 người tử vong. Theo sau Mỹ là Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp với số ca nhiễm đều trên 120.000 ca.
Sơn Nam (Theo Reuters)