Thứ năm, 17/10/2024, 14:36 (GMT+7)

Mỹ nhân Thái bị bắt vì 'tham gia lừa đảo' là ai?

Thái LanDiễn viên Min Pechaya sinh năm 1989, có nhan sắc nổi bật, tuy nhiên sự nghiệp hiện bị hủy hoại vì scandal 'tham gia đường dây lừa đảo' mới đây.

Min Pechaya bước vào làng giải trí sau cuộc thi Hoa hậu Teen Thái Lan 2006 và giành giải Á hậu 1. Sau đó, cô tham gia bộ phim truyền hình 'Pla Boo Thong' vào năm 2009 và ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Sau đó, cô đóng nữ chính trong một bộ phim truyền hình được người hâm mộ yêu thích như 'Ruk Nai Marn Mek', 'Thủ đoạn mưu mô'....

Năm 2020, cô trở thành diễn viên tự do, sau 11 năm làm việc dưới quản lý của Channel 7.

Trước bê bối đời tư, tên tuổi Min Pechaya trong giới giải trí Thái khá tốt. Cô cũng từng đến Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72, tham dự buổi trình diễn thời trang tại Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture 2019...

Min Pechaya từng là ngôi sao được trả lương cao nhất Thái, với cát-xê mỗi tập phim khoảng 150.000 baht (năm 2017).

Min yêu một chàng trai trẻ, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, tuy nhiên chưa có kế hoạch kết hôn.

Min trên màn ảnh
 
 

Min trên màn ảnh

Theo BKP, Min Pechaya sinh năm 1989, là người thừa kế thứ hai trong một gia đình chuyên kinh doanh bất động sản, phân phối chính các sản phẩm vật liệu xây dựng ở tỉnh Khon Kaen.

Ngoài nghiệp diễn xuất, Min kinh doanh nhạy bén. Năm 2005, cô khai trương cửa hàng bách hóa bán vật liệu xây dựng trị giá 500 triệu baht. Theo AMT, gia đình Min có tổng cộng 18 doanh nghiệp đã đăng ký, trong đó 13 công ty vẫn mở cửa kinh doanh. Min Pechaya là giám đốc của 7 công ty, là cổ đông của một công ty.

Vẻ đẹp của Min được nhiều khán giả yêu thích.

Diễn viên Thái Min Pechaya, 35 tuổi, bị tạm giam cùng nhiều nghi phạm sau cáo buộc chung tay lừa gạt dư luận, tối 16/10. Trong đó, Min Pechaya đóng vai trò giám đốc điều hành của The iCon Group.

Tập đoàn iCon bị nghi ngờ đã dụ dỗ hàng nghìn người mua sản phẩm theo mô hình kim tự tháp. Công ty bắt đầu gây chú ý vào tuần trước khi hàng trăm nạn nhân nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, nói họ đã bị dụ dỗ đầu tư số tiền lớn để mua sản phẩm của công ty, với lời hứa hẹn sẽ được bán lại hàng nhanh chóng.

Khi họ không bán được sản phẩm, công ty yêu cầu họ tuyển thêm đại lý làm việc dưới quyền và thu một phần 'tiền đầu tư' của họ.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Đánh giá phiên bản mới