![]() |
Mỹ Lệ kỷ niệm 10 năm ca hát với một live concert. |
- Lần đầu tiên thực hiện liveshow cá nhân, cảm giác của chị như thế nào?
- Tôi cảm thấy rất hồi hộp, bởi đây là chương trình đầu tiên mà tôi tập trung tất cả sức lực, tình yêu, niềm đam mê âm nhạc của mình vào đó. Có thể đối với đại đa số khán giả thì liveshow bây giờ không còn là một điều gì đó quá to tát, nhưng với riêng tôi thì đây lại là một việc rất hệ trọng. Chính vì vậy, dù đã đi hát từ rất lâu nhưng đến tận bây giờ tôi mới chính thức làm một liveshow đúng nghĩa cho riêng mình.
- Có ý kiến cho rằng thời điểm này chị mới làm liveshow đầu tiên là hơi trễ so với tuổi tác và kể cả tuổi nghề, chị nghĩ sao?
- Tôi là một người rất cầu toàn trong công việc, cho nên tôi muốn chương trình riêng của mình phải được đầu tư thật kỹ lưỡng và cẩn thận để tạo được ấn tượng thật tốt với khán giả, đặc biệt nó phải là một chương trình có đẳng cấp. Nói thật lòng, nếu tôi không vắng bóng lâu trên thị trường ca nhạc như thời gian qua, thì có lẽ tôi sẽ không kiên quyết để thực hiện liveshow này đến thế. Tuy nhiên, năm nay là kỷ niệm 10 năm ca hát và cũng đánh dấu sự trở lại của tôi với thị trường âm nhạc, nên mới có đêm nhạc này.
- Tại sao chị lại làm một chương trình theo phong cách symphony mà không phải là phong cách trẻ trung, hiện đại?
- Symphony là chuẩn mực của âm nhạc rồi. Trên thế giới, giao hưởng không có nghĩa là không có sự trẻ trung, hiện đại. Ngoại trừ những ca sĩ thuộc dòng nhạc dance, hip hop ra thì hầu hết các ca sĩ hát nhạc pop khi làm album đều sử dụng cả dàn nhạc giao hưởng bigband. Trong khi đó, ở Việt Nam mình có nhiều lý do khiến ít ca sĩ dám làm. Riêng tôi, tôi đã mơ ước được thực hiện một liveshow với dàn nhạc giao hưởng từ lâu, nhưng đến bây giờ mới mạnh dạn bắt tay vào làm. Trong thời điểm âm nhạc đang bị bão hòa, tôi muốn chương trình của mình thực sự khác lạ, mới mẻ và chất lượng, nên đây có thể xem là một giải pháp tối ưu nhất. Đã rất nhiều ca sĩ làm những show trẻ trung, hiện đại rồi, nếu tôi cũng làm giống như họ thì chẳng có gì đáng nói.
- Chị có lường trước được là chương trình sẽ kén khán giả?
- Tôi không làm một chương trình để kén khán giả, nhưng trước khi thực hiện tôi đã nhắm đến một số đối tượng người nghe nhất định. Trong liveshow, tôi chọn hát những bài rất quen thuộc chứ không phải là những ca khúc quá lạ lẫm, mới mẻ. Đặc biệt, trong chương 3 của liveshow, tôi có hát hai trích đoạn nhạc kịch. Đó là The phantom of the opera (với Đức Tuấn) và aria Habanera trong Carmen đều là hai vở nhạc kịch rất quen thuộc với khán giả sành nhạc.
![]() |
Poster liveshow của Mỹ Lệ. |
- Người ta nói chị muốn chứng tỏ rằng chị không hề “thua chị kém em” thông qua liveshow lần này, chị thấy sao?
- Đương nhiên là đối với bất kỳ ai, khi làm điều gì cũng đều có mục đích cả. Tôi cũng không giấu diếm mong muốn của mình, nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa thì người ca sĩ cũng chỉ muốn cống hiến cho đời sống âm nhạc những sản phẩm có chất lượng, có tính nghệ thuật và có giá trị mà thôi. Đã đến thời điểm tôi muốn làm những điều thật ý nghĩa và sâu sắc hơn nữa cho con đường mà mình đã chọn lựa. Tôi mong rằng khán giả sẽ nhìn nhận mình là một người nghệ sĩ thực thụ, có đam mê, tình yêu và nhiệt huyết với âm nhạc.
- Chị có thể chia sẻ những nét đặc biệt của liveshow này?
- Đây là một live concert mang màu sắc cổ điển và bán cổ điển đầu tiên của một ca sĩ nhạc pop. Lần đầu tiên tôi thể hiện dòng nhạc opera, là dòng nhạc cao cấp nhất, và cũng kén chọn khán giả nhất. Đây tuy không phải là dòng nhạc thịnh hành ở Việt Nam, nhưng tôi đã được học tại nhạc viện Huế và có thể nói đó là sở trường mà tôi chưa có dịp thể hiện. Nhân dịp này, tôi sẽ trình diễn những trích đoạn nhạc kịch để gây ấn tượng cho chương trình riêng của mình, nhằm đưa một món ăn mới tới cho khán giả hâm mộ. Đây là điểm độc đáo và ấn tượng nhất mà tôi sẽ là người đầu tiên thực hiện.
- Về phần phục trang, chị sẽ dành sự đầu tư ra sao sau vụ việc chị bị đưa vào danh sách đề cử giải phản cảm?
- Có hai điều mà ít ai có thể can thiệp được, đó là việc lựa chọn bài hát và trang phục biểu diễn của tôi. Từ trước đến nay, trước khi lên sân khấu bao giờ tôi cũng cân nhắc rất kỹ về trang phục. Đây không chỉ là thói quen mà đã là bản tính của tôi rồi. Chính vì vậy, trong liveshow lần này, chắc chắn là tôi sẽ phải kỹ càng hơn gấp bội lần. Phục trang đã được đích thân tôi chuẩn bị xong xuôi hết từ trước Giáng sinh 2008. Tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi vụ việc vừa qua cả!
![]() |
Trang phục trong chương trình đều do mỹ nhân ngư đích thân chuẩn bị. |
- Nhiều khán giả cho rằng thời gian gần đây chị khá kén chọn sân khấu, liệu sau liveshow chị sẽ xuất hiện thường xuyên hơn chứ?
- Tuy liveshow là chương trình đánh dấu sự trở lại của tôi, nhưng không có nghĩa là sau đó tôi sẽ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đi hát. Bây giờ tôi trở lại với âm nhạc bằng chất lượng chứ không phải bằng số lượng như lúc trước, bởi cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới rồi. Với tôi, gia đình còn quan trọng hơn cả sự nghiệp của bản thân, cho nên tôi luôn luôn nhắc nhở mình phải có bổn phận lo cho cha mẹ, chồng con.
Thông tin về liveshow Mỹ Lệ in Synphony: Thời gian: 20h ngày 8/3 |
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp