Theo ước tính của Forbes, với 90,1 tỷ USD, tài sản của doanh nhân Ấn Độ - Gautam Adani - hơn đồng hương Mukesh Ambani 100 triệu USD. Đây là lần đầu tiên Adani vượt Ambani - người nắm giữ vị trí tỷ phú giàu nhất châu Á trong nhiều năm. Với khối tài sản trên, Adani cũng vào top 10 người giàu nhất thế giới.
Tỷ phú Gautam Adani - người giàu nhất châu Á. Ảnh: Hindustan Times
Cột mốc trên đánh dấu sự thăng tiến vượt bậc của Adani (59 tuổi), thuộc thế hệ người Ấn Độ đầu tiên chịu ảnh hưởng và tiếp cận với công nghiệp hóa và là tấm gương khởi nghiệp ở quốc gia tỷ dân. Sau khi bỏ học Đại học Gujarat đầu những năm 1980, Adani đến Mumbai kiếm sống bằng nghề phân loại kim cương. Sau hai năm, Adani, lúc đó 21 tuổi, tự thành lập đội môi giới kim cương. Không lâu sau đó, ông quay về quê nhà Gujarat giúp anh trai điều hành mảng kinh doanh nhựa, trước khi thành lập công ty xuất nhập khẩu Adani Enterprises, tiền thân tập đoàn Adani năm 1988.
Sau khi thành lập Adani Enterprises với tư cách một nhà xuất khẩu hàng hóa, Adani mở rộng hoạt động kinh doanh sang quản lý cảng, sản xuất điện, năng lượng mặt trời và hơn thế nữa. Theo Forbes, sự phát triển của Adani Group dường như nhận được hỗ trợ bởi Narendra Modi, người trước khi trở thành Thủ tướng Ấn Độ từng là Thống đốc bang Gujarat. Tỷ phú Adani và ông Modi có quan hệ thân thiết nhiều năm. Năm 2014, ông Modi là khách mời trong đám cưới con trai tỷ phú Adani. Vào tháng 9/2020, Adani Group mua lại 74% cổ phần Sân bay Quốc tế Mumbai, sân bay đông đúc thứ hai của Ấn Độ.
Năm 2008, Adani lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, với khối tài sản 9,3 tỷ USD. Tập đoàn Adani của ông bao gồm một tổ hợp lĩnh vực kinh doanh từ sản xuất và truyền tải điện, dầu ăn đến bất động sản và than đá. Tập đoàn này có sáu công ty niêm yết ở Ấn Độ, trong đó giá trị nhất là Adani Green Energy Ltd. Cổ phiếu của công ty này tăng 77% năm qua.
Giá trị tài sản ròng của Adani tăng gần gấp đôi từ 50,5 tỷ USD vào tháng 4 năm 2021, khi Forbes công bố danh sách Tỷ phú thế giới hàng năm. Trong cùng thời kỳ, giá trị tài sản ròng của Ambani chỉ tăng 6,5% từ 84,5 tỷ USD vào tháng 4 năm ngoái. Cổ phiếu Reliance Industries của nhà Ambani, tập đoàn kinh doanh dầu khí, bán lẻ và viễn thông, giảm 1,47% hôm 3/2 và giảm 2,3% năm 2022.
Sơn Nam (Theo Forbes)