
Nữ diễn viên Từ Hy Viên muốn được Mộc thụ táng để được "về với thiên nhiên". Ảnh: Sina
Mộc thụ táng là gì?
Mộc thụ táng là hình thức mai táng thân thiện với môi trường, trong đó tro cốt của người đã khuất được đặt vào túi giấy hoặc hộp bông phân hủy sinh học, sau đó chôn xuống đất, xung quanh hoặc dưới gốc cây. Không có bia mộ, không có tháp tro cốt, cũng không có khu vực mộ phần cố định. Theo thời gian, tro cốt sẽ hòa vào lòng đất, trở thành một phần của tự nhiên.
Mộc thụ táng không phải là hình thức mai táng phổ biến ở Đài Loan nhưng ngày càng có nhiều nhân vật nổi tiếng lựa chọn phương thức này, như vũ công La Mẫn Phi, nghệ sĩ Trần Linh Huy và nhà văn Lưu Phương. Đạo diễn Ngô Niên Nhân cũng từng dặn dò con trai: "Thiêu xác thành tro, chôn dưới cây, nửa năm sau đất sẽ được cải tạo và người khác có thể sử dụng lại. Đừng mất công đến viếng mộ mỗi năm, hãy giữ cha trong tim là đủ".

Hiện một số công viên cây xanh ở Đài Loan được chính phủ chỉ định thực hiện Mộc thụ táng. Ảnh: Sina
Vì sao Mộc thụ táng ngày càng phổ biến?
Tại Đài Loan, diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, quỹ đất dành cho nghĩa trang cũng theo đó mà trở nên hạn chế. Các khu vực chôn cất truyền thống dần quá tải, trong khi đó, việc đặt tro cốt trong các tháp tưởng niệm cũng trở thành một lựa chọn tốn kém. Trong bối cảnh này, Mộc thụ táng như một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên đất.
Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, Mộc thụ táng còn phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về cái chết. Nếu như trước đây, việc thờ cúng tổ tiên thường gắn liền với các khu mộ cụ thể, thì ngày nay, nhiều người không còn đặt nặng hình thức tưởng niệm truyền thống.
Thay vào đó, có nhiều cách để tưởng nhớ mà không cần đến một tấm bia hay một nghĩa trang. Gia đình có thể tổ chức lễ tưởng niệm tại nhà, mọi người cùng nhau hồi tưởng về người thân quá cố. Việc viết thư, ghi chép kỷ niệm cũng là một cách lưu giữ hình ảnh về người đã khuất. Ngoài ra, một số công viên Mộc thụ táng vẫn có những khu vực tưởng niệm chung, nơi người thân có thể đến đặt hoa và bày tỏ lòng thành kính.
Tại Đài Loan, Tết thanh minh vốn được xem là ngày để con cháu tảo mộ cũng đang dần thay đổi ý nghĩa. Thay vì chỉ tập trung vào việc dọn dẹp mộ phần, nhiều gia đình coi đây là dịp để gắn kết, cùng nhau tưởng nhớ những người đã khuất. Bên cạnh Mộc thụ táng, ngày càng có nhiều phương thức mai táng thân thiện với môi trường được áp dụng tại Đài Loan và nhiều quốc gia khác như:
- Hoa táng: Tro cốt của người đã khuất được trộn vào đất để trồng hoa thay vì cây, tạo nên những khu vườn tưởng niệm ý nghĩa.
- Hải táng: Tro cốt được rải xuống biển theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.
- Sinh thái táng: Thay vì đốt vàng mã, người thân có thể sử dụng cánh hoa để thể hiện lòng thành kính, giúp giảm thiểu rác thải từ các nghi lễ truyền thống.
Hiện tại, chính phủ Đài Loan đã chỉ định một số công viên sinh thái như Công viên Môi trường Jinshan hay Công viên Hoa Anh Đào Sanzhi làm nơi thực hiện các hình thức mai táng xanh.
Phạm Linh (Theo Line)