
Meghan đi chân trần khi dự lễ chào đón của người Maori, New Zealand, hôm 31/10. Ảnh: WireImage.
Hôm 31/10, Nữ công tước xứ Sussex cùng chồng tham dự một buổi lễ chào đón theo truyền thống của người Maori khi tới vùng Te Papaiouru Marae thuộc thị trấn Rotorua, New Zealand. Cặp vợ chồng khoác một chiếc áo choàng được chuẩn bị sẵn của người dân nơi đây và cởi bỏ giày dép để thực hiện nghi lễ.
Các nhà quan sát hoàng gia lúc này nhanh chóng phát hiện một vết sẹo đỏ mờ nhạt ở phía trong bàn chân trái của Meghan và bày tỏ lo lắng. Kumar Kunasingam, chuyên gia tư vấn chấn thương và phẫu thuật chỉnh hình hàng đầu của Anh, khẳng định vết sẹo trên là vết tích còn lại của ca phẫu thuật vẹo ngón chân cái (bunion surgery), và cho hay ca mổ này rất "đau đớn".
Chứng vẹo ngón chân cái (bunion) xảy ra khi trọng lượng cơ thể bị dồn vào các khớp và gân chân. Áp lực này khiến khớp ngón cái nhô lên, cứng và đau.
"Vết sẹo của Meghan 100% là do phẫu thuật biến dạng ngón chân cái. Vết sẹo này chỉ dài 4-5 cm nhưng đây là một ca phẫu thuật rất đau đớn. Người bệnh thường phải mất từ hai đến ba tháng mới có thể đi giày cao gót", Kumar nói với The Sun.

Vết sẹo ở khớp ngón cái của Meghan gây chú ý giới quan sát hoàng gia. Ảnh: WireImage.
Chuyên gia này nói thêm các khớp thuộc khối xương bàn chân, nơi xuất hiện biến dạng, có rất nhiều lớp. Thông thường, các bác sĩ sẽ cắt qua những lớp khớp này, sau đó đập vỡ chỗ biến dạng và gắn một chiếc vít nhỏ vào để chỉnh cho ngón chân được thẳng.
"Vị trí sưng vẹo ngón chân cái có cấu tạo giống như củ hành vì có nhiều lớp chồng lên nhau. Trước và sau phẫu thuật, người bệnh có thể đau đến phát khóc", ông Kumar cho hay.
Kumar tin rằng Meghan đã thực hiện ca phẫu thuật năm 2014 và chắc hẳn đã rất để ý chăm sóc tới bàn chân mình kể từ đó.
"Năm 2015, bạn có thể thấy vết sẹo của cô ấy vẫn hồng đỏ, còn giờ thì đã mờ hơn. Meghan đã cố tình chọn lựa những đôi giày cao gót để không chà xát lên vị trí đặc biệt này. Những đôi giày của cô ấy còn nhiều chỗ trống và tôi có thể hiểu là do cô ấy từng phẫu thuật bunion", Kumar chia sẻ.
Vốn thường xuyên diện giày cao gót, đặc biệt là các thiết kế của Manolo Blahnik, khi tham dự các sự kiện, Meghan từng khiến fan thắc mắc khi lựa chọn những đôi lớn hơn bàn chân vài cỡ.
Ông Kumar cũng bác bỏ những thông tin nguyên nhân gây ra tình trạng ngón chân cái bị vẹo là do đi giày cao gót, và cho biết nó có tính di truyền, xảy ra với khoảng 25% dân số thế giới. Tuy vậy, ông thừa nhận các vấn đề về bàn chân có thể bị tồi tệ hơn bởi một số loại giày dép, đồng thời cảnh báo vẹo ngón chân cái có thể quay trở lại kể cả khi đã phẫu thuật.