Tâm lý giằng xé: Giữ con hay điều trị ung thư
Trở lại thời điểm tháng 1/2016, Kayla và chồng là Sgt. Charles Gaytan (Nashville, Mỹ) nhận được tin dữ: Kayla bị ung thư hạch Hodgkins. Một tia sáng lóe lên khi vào đúng thời điểm Kayla có con thì bệnh tình thuyên giảm. Nhưng chỉ một tháng trước ngày sinh dự kiến, một điều nằm ngoài dự tính đã xảy ra, các triệu chứng ung thư tái phát.
"Bạn nghĩ rằng bạn đã đánh bại nó trong lần đầu tiên. Khi nó trở lại, bạn tự trách mình tại sao vẫn để có thai tới 4 đứa con và sau đó, bạn biết điều như thế này sẽ xảy ra", Kayla chia sẻ về khoảng thời gian cô phải đấu tranh tâm lý rất nhiều giữa việc sinh con hay điều trị ung thư.

Bốn con của Kayla chào dời cách đây ít ngày.
50% cơ hội sống sót
Những thiên thần nhỏ chào đời sớm hơn dự kiến, ở tuần thai thứ 30. Em bé nặng nhất chỉ khoảng 1,3 kg và không phải tất cả 4 đứa trẻ đều khỏe mạnh.
Các bé đã được giữ lại phòng chăm sóc đặc biệt suốt 6 tuần, trong khi Kayla phải điều trị hóa trị 2 tuần. Bác sĩ nói, cô ấy có 50% cơ hội sống sót trong 5 năm nữa.
"Chúng tôi biết rằng Chúa trời đã có một kế hoạch khác cho chúng tôi nhưng chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp", Kayla nói.
Ung thư khi mang thai nguy hiểm như thế nào?
Ung thư khi mang bầu khá phổ biến. Trong nhiều năm trước đây, việc điều trị khá khó khăn nhưng với sự phát triển của y học hiện đại, mọi điều đều có thế.
Ngoài ra, ung thư hiếm khi ảnh hưởng đến thai nhi đang phát triển, do đó, không cần lo lắng về sức khỏe của em bé nếu người mẹ bị ung thư. Tuy nhiên, nó đem đến rất nhiều vấn đề cho người mẹ cũng như ekip chữa trị.
Những loại ung thư nào xảy ra trong thời gian mang thai?
Hầu hết các trường hợp người mẹ bị ung thư trong thai kỳ thường là những bệnh sau:
- Ung thư cổ tử cung
- Ung thư vú
- U hạch Hodgkin
- Ung thư tuyến giáp
- Khối u nuôi thai
Chẩn đoán ung thư với mẹ bầu có thể gặp khó khăn trong một số trường hợp vì các triệu chứng tương tự như bệnh thường gặp khi mang thai. Trong một số trường hợp khác, người mẹ chỉ phát hiện ra ung thư khi siêu âm thai, chẳng hạn như ung thư buồng trứng.
Những gì có thể được thực hiện cho bệnh ung thư khi mang thai?
Tin vui là có thể áp dụng kỹ thuật tiên tiến để điều trị cho phụ nữ mang thai bị ung thư. Thông thường, phẫu thuật được thực hiện bởi các chuyên gia để loại bỏ những mô bị ảnh hưởng từ người mẹ. Đây là cách an toàn nhất để điều điều trị ung thư cho phụ nữ mang thai vì nó ít gây rủi ro cho em bé.
Trong trường hợp khác, hóa trị liệu cũng có thể được sử dụng nhưng nếu thực hiện trong 3 tháng đầu thai kỳ thì có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi hoặc thậm chí là sảy thai. Các bác sĩ sau khi thăm khám sẽ cho sản phụ lời khuyên tốt nhất về pháp đồ điều trị.
Theo Theasianparent