Theo truyền thông Đài Loan, mẹ Khâu Diệu Nhạc đề nghị truy tố Viêm Á Luân ba tội danh, bao gồm phát tán ảnh có nội dung quan hệ tình dục của trẻ vị thành niên, tấn công tình dục trẻ vị thành niên và tội đe dọa. Người mẹ muốn mỗi tội danh đều phải được trừng trị thích đáng, nói rằng thứ gia đình bà muốn không phải là tiền của Viêm Á Luân mà là nam diễn viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hiện Văn phòng Công tố Đài Bắc tiến hành cuộc điều tra, Khâu Diệu Nhạc cũng đã tới cảnh sát để hợp tác điều tra.
Theo Sinchew, sáng 21/6, Khâu Diệu Nhạc tổ chức họp báo, tố cáo Viêm Á Luân. Khâu Diệu Nhạc cho biết năm đó anh còn ở tuổi vị thành niên, từ thần tượng Viêm Á Luân anh dần dần nảy sinh tình cảm đồng giới với nam diễn viên. Tuy nhiên, trong thời gian quan hệ yêu đương, Viêm Á Luân nhiều lần cưỡng bức thanh niên này, còn bí mật quay video khi đối tác không để ý. Mối quan hệ kéo dài được thời gian thì dừng lại do Viêm Á Luân có người khác. Sau khi họ chia tay, đoạn video riêng tư bị lộ ra ngoài. Người thanh niên đã nhiều lần cầu cứu Viêm Á Luân nhưng không được hỗ trợ. Viêm Á Luân còn dọa ngược rằng nếu thanh niên này không biết điều, anh sẽ thuê xã hội đen xử lý.
Đáng chú ý, khi Khâu Diệu Nhạc tổ chức họp báo, Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện, cúi đầu xin lỗi.
Trước ồn ào, hôm 25/6, Viêm Á Luân nói ngắn gọn "đang chờ điều tra".
Theo Sinchew, một số show truyền hình, quảng cáo có Viêm Á Luân hiện bị hạn chế tại Đài Loan.
Viêm Á Luân (Aaron) tên thật Ngô Canh Lâm, sinh năm 1985 ở Đài Loan. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Phi Luân Hải. Bên cạnh ca hát, Á Luân đóng nhiều phim như Tử thần thiếu nữ, Thơ ngây, Thiên thần ánh sáng, Bảy người bạn... Anh công khai đồng tính.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)