Ngày 16/6, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) cho bệnh nhân xuất viện, sau hai ngày làm phẫu thuật nội soi mềm đi qua đường miệng và gắp dị vật ra khỏi thực quản.
Nam bệnh nhân có cảm giác bị hóc xương, đau họng trong lúc ăn bún giò nhưng chủ quan không đi khám bác sĩ mà sử dụng phương pháp dân gian. Khi cổ họng đau nhức, khó thở, anh mới nhờ người thân đưa đến bệnh viện.
Từ kết quả chụp Xquang, các bác sĩ phát hiện một mảnh xương ngang thực quản. Kích thước mảnh xương sau khi được đưa ra ngoài là 2,5 cm x 1,5 cm.
Người dân thường có thói quen khi bị vật mắc trong thực quản thường dùng cách nuốt cơm, bánh mì hoặc dùng tay móc. Tuy nhiên theo bác sĩ Hoàng Phương Thủy, Trưởng khoa Khám bệnh (BV 199), người dân cần đến bác sĩ khám vì những phương pháp này gần như không có tác dụng, thậm chí còn gây hại vì có thể làm dị vật mắc kẹt sâu hơn và làm tổn thương thực quản.