Kate tham dự đám cưới của em họ William, Peter Phillips và Harriet Sperling, hôm 6/6. Ảnh: Instagram
Tại đám cưới của Peter Phillips và Harriet Sperling hôm 6/6, Vương phi xứ Wales gây chú ý với chiếc váy Roland Mouret màu hồng phấn trị giá 750 bảng Anh. Dưới ánh sáng tự nhiên và trong nhiều bức ảnh, bộ trang phục trông gần như màu trắng, làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội về việc liệu Kate có vô tình phá vỡ quy tắc tránh mặc màu trắng trong đám cưới hay không.
Tuy nhiên, theo chuyên gia thời trang Laura Craik của Daily Mail, đây không phải lần đầu tiên Vương phi Kate lựa chọn những gam màu cực nhạt khi dự hôn lễ. Bà cho rằng việc này không nhằm thu hút sự chú ý hay lấn át cô dâu, bởi Kate vốn đã là một trong những phụ nữ được theo dõi nhiều nhất thế giới.
Kate khi dự đám cưới con gái Hoàng hậu Camilla, Laura Parker Bowles, năm 2006. Ảnh: UK Press
Năm 2018, khi tham dự đám cưới của Hoàng tử Harry và Nữ công tước xứ Sussex Meghan, Kate mặc bộ váy áo khoác Alexander McQueen màu vàng chanh rất nhạt, trông gần như trắng trong nhiều bức ảnh. Trước đó, tại lễ cưới của Zara Tindall năm 2011 hay hôn lễ của Emily McCorquodale năm 2012, cô cũng chọn những thiết kế màu be, xanh nhạt hoặc kem.
Theo Laura Craik, những tông màu trung tính nhạt được Kate ưa chuộng vì mang lại vẻ thanh lịch, phù hợp với đám cưới mùa hè và ít có nguy cơ trở nên lỗi mốt. Bên cạnh đó, Vương phi xứ Wales thường tái sử dụng trang phục cũ, một cách để tránh biến mình thành tâm điểm trong ngày trọng đại của người khác.
Kate ở đám cưới Zara Phillips và Mike Tindall năm 2011. Ảnh: UK Press
Nhà bình luận thời trang nhận định Kate không có lý do gì để cạnh tranh sự chú ý với cô dâu. Trái lại, việc lựa chọn những gam màu dịu nhẹ phản ánh phong cách tinh tế và kín đáo mà cô theo đuổi suốt nhiều năm qua.
Xu hướng này của Vương phi Kate cũng được cho là có sức ảnh hưởng lớn, khi nhiều phụ nữ bắt đầu lựa chọn những sắc màu tương tự cho các lễ cưới mùa hè.
Kate mặc áo khoác dạng váy màu vàng chanh nhạt ở đám cưới Harry - Meghan năm 2018. Ảnh: UK Press
Tùng Anh (Theo Mail)