Hôm nay 24/2, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… góp mặt ở đội Olympic Việt Nam chuẩn bị vòng loại U23 châu Á. Ngay ở lần đầu tiên tập trung trong năm 2015, HLV Miura ra quyết định xưa nay hiếm ở Việt Nam là hạn chế báo chí.
Để chụp hình Công Phượng và các đồng đội tập luyện, phóng viên chỉ có 15 phút đầu buổi tập hoặc cuối buổi tập, tùy theo yêu cầu đề ra của HLV Miura. Về phỏng vấn, ông chỉ đồng ý trả lời mỗi tuần một lần với những câu hỏi phải được gửi qua email, do ông chọn lọc. Cầu thủ cũng không thể thoải mái trả lời. Các câu hỏi giới phóng viên muốn hỏi cầu thủ trong đội cũng phải được gửi email, ông chọn lọc và đồng ý cho trả lời với chỉ khoảng 2 cầu thủ trả lời mỗi tuần. Người hâm mộ cũng không thể tùy ý vào xem các buổi tập.
Theo một số thông tin, việc HLV người Nhật Bản quyết định “khắt khe” với báo chí đến từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, ông Miura hiểu mức độ quan tâm của truyền thông và dư luận dành cho các cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… nên đưa ra những biện pháp “cách ly” tối đa. Thứ hai, sau quá trình gần một năm làm việc ở Việt Nam, vị HLV 53 tuổi không muốn giới truyền thông soi vào đội tuyển quá nhiều, tạo sức ép không đáng có dẫn đến việc cầu thủ mất tập trung trên sân.
HLV Miura nổi tiếng làm việc nghiêm khắc và có lúc ông tỏ ra không hài lòng khi giới truyền thông đi lại, tác nghiệp quanh khu vực của đội bóng với mật độ dày đặc. Trong các buổi tập trước đây của đội tuyển, ông thường xuyên vừa tập vừa “ngó nghiêng” ra ngoài sân, nơi các phóng viên đang làm việc. Ông cử vài người “canh” một khoảng không gian trước khu vực kỹ thuật và những người này có nhiệm vụ nhắc nhở những ai có ý định bước vào.
Tại AFF Cup 2014, HLV Miura từng áp dụng phần nào việc hạn chế trả lời báo chí khi chỉ đồng ý trả lời trước mỗi trận đấu, ở buổi họp báo chính thức. Nhưng trong vài trường hợp, ông vẫn trả lời ngay tại sân dù không hài lòng việc câu hỏi chưa được ông chuẩn bị trước. Ở lần tập trung này, ông quyết định “tăng độ khó” với giới truyền thông trước sức hút lớn từ lứa Công Phượng lần đầu lên tuyển Olympic.
Nhiều đời HLV ngoại trước đây như Tavares, Calisto cũng từng có lúc “canh không lành” với giới truyền thông. Tuy nhiên, việc chỉ để phóng viên tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập, gửi câu hỏi qua email và trả lời mỗi tuần một lần như HLV Miura là chuyện lạ. Năm 2008, sau chuỗi 10 trận thua, HLV Calisto từng “cạch mặt” một số cơ quan truyền thông, hạn chế trả lời nhưng ông không yêu cầu đặt câu hỏi qua email, mỗi tuần trả lời 3-4 lần và để phóng viên vào sân tác nghiệp tong các buổi tập.
HLV Miura đặt mục tiêu giành tấm vé lọt vào vòng chung kết U23 châu Á trong lần tập trung này. Chiến lược gia người Nhật tập trung 30 cầu thủ trong đó có nhiều thành viên thuộc đội tuyển như Ngọc Hải, Thanh Hiền… các thành viên U19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… Một cái tên khá nổi bật của U19 là Đông Triều không góp mặt do chấn thương.
Đội Olympic có 5 trận đấu cọ xát và thử nghiệm đội hình, trong đó có ba điểm nhấn quan trọng là trận giao hữu gặp Olympic Indonesia ngày 9/3 tại Mỹ Đình, trận giao hữu gặp U22 Uzbekistan ngày 14/3 tại sân Thống Nhất, với Olympic Thái Lan tại Bangkok ngày 22/3.
Kết thúc trận đấu với Olympic Thái Lan, ngày 23/2, thầy trò HLV Miura sẽ từ Bangkok di chuyển sang Malaysia để tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Tại giải đấu này, Olympic Việt Nam ở bảng I cùng Nhật Bản, Malaysia và Macao. Đội đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng chung kết trong khi đội xếp thứ nhì sẽ cạnh tranh một trong 5 vé đi tiếp dành cho 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong tổng số 10 bảng đấu.
Danh sách 30 cầu thủ tập trung Olympic Việt Nam
Thủ môn (5 người):Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T)
Hậu vệ (9):Lê Đức Lương (HAGL), Trần Phước Thọ (Long An), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Phạm Hoàng Lâm (Đồng Tâm), Bùi Tiền Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Cao Hoài An (Khánh Hoà), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Lê Văn Sơn (HAGL).
Tiền vệ (10):Huỳnh Tấn Tài (Long An), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Hồ Văn Thắng (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hoá), Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL)
Tiền đạo (6):Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Hồ Phúc Tịnh (SLNA).
Ngọc Hà