Hệ thống thang cuốn được xây dựng trên núi Tianyu, huyện Chunan, phía đông tỉnh Chiết Giang và vận hành một năm nay. Du khách chỉ mất 10 phút để đến địa điểm cuối cùng của cung đường, sau đó đi bộ ba km lên đỉnh núi. Tổng cộng mất khoảng 50 phút, rút ngắn thời gian hơn trước đây rất nhiều.
Hệ thống thang máy lên đỉnh núi ở Chiết Giang.
Một du khách cho biết: "Tôi không cần đi một bước nào để leo gần hết ngọn núi và cũng chưa bỏ lỡ bất kỳ danh lam thắng cảnh nào". Người quản lý tên Xu của một công ty phát triển du lịch cho biết: "Ý tưởng ban đầu của chúng tôi là xây dựng một tuyến cáp treo. Nhưng nó thu hút ít khách hơn và ẩn chứa nhiều rủi ro".
Công trình thang cuốn dài 350 mét, được chia thành ba phần, có chi phí xây dựng là 10 triệu tệ (khoảng khoảng 34 tỷ đồng). Một vé có giá 30 tệ (100.000 đồng). Thang cao 120 mét, cắt giảm đáng kể tổng thời gian di chuyển lên đến đỉnh núi. "Chúng tôi chỉ muốn mang đến cho du khách một lựa chọn mới", Xu nói.
Leo núi bằng thang máy vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Trung Quốc cũng từng xây dựng một thang cuốn bên sườn núi mang tên South Sky Ladder dài 104 mét ở khu du lịch Shenxianju, Thái Châu, Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, cách đây ba năm. Gu Qiaolu, quản lý của Shenxianju Tour Group, cho biết: "Khu du lịch có diện tích 60 km2, nơi cao nhất là 900 mét so với mực nước biển. Hầu hết khách du lịch đều gặp khó khăn khi đi bộ xung quanh công viên này. Ngay cả những người trẻ tuổi cũng cảm thấy kiệt sức khi leo lên đỉnh núi. Với mong muốn giúp chuyến đi của du khách trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, chúng tôi đã lắp đặt cả đường cáp treo và thang cuốn để người dân có thể tận hưởng khung cảnh thiên nhiên bằng nhiều cách".
Hình thức lắp thang cuốn lên đỉnh núi này được gọi là phương pháp "leo núi không đau đớn", gây xôn xao trên mạng xã hội và chia rẽ bởi nhiều ý kiến.
"Thật tuyệt cho người già và trẻ em. Bạn không cần phải tự mình leo lên, chỉ cần đứng trên thang cuốn. Nói một cách dễ hiểu, con tôi hạnh phúc và tôi cũng hạnh phúc", một người đăng trên Weibo viết.
"Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng về thang cuốn leo núi. Mọi người đều được thỏa mãn những thứ mình cần. Những người sẵn sàng leo núi vẫn có thể leo núi. Nhưng tôi thích sử dụng thang cuốn hơn", một người khác viết.
Nhưng một số khác không đồng tình: "Vậy bạn lên núi để làm gì nếu không leo? Tôi nghĩ niềm vui đó đã không còn nữa", một người nói. Một người khác dặt câu hỏi: "Bạn không thấy thang cuốn đã làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của ngọn núi sao?".
Du khách xếp hàng chờ đi thang máy lên đỉnh núi Tianyu. Video: Douyin
SuZi Nguyễn (Theo SCMP)