Thứ hai, 23/5/2022, 08:34 (GMT+7)

Lê Văn Xuân chống nạng ra sân nhận HC vàng

Hậu vệ Lê Văn Xuân bị chấn thương, không thể thi đấu trận chung kết với Thái Lan, sau trận anh chống nạng ra sân nhận huy chương vàng và ăn mừng cùng đồng đội.

Sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tối 22/5, Lê Văn Xuân chống nạng ra sân cùng đồng đội nhận huy chương vàng. Hậu vệ CLB Hà Nội dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận bán kết với Myamar hôm 19/5.

Văn Xuân dự kiến phải phẫu thuật và rời xa sân cỏ thời gian dài. Trước đó, anh góp công không nhỏ giúp U23 Việt Nam vào bán kết.

Văn Xuân vui vẻ selfie cùng các đồng đội sau khi nhận huy chương vàng.

Chiến thắng trước Thái Lan là một món quà các đồng đội dành tặng Văn Xuân.

Lễ trao huy chương diễn ra dưới trời mưa. Việt Nam dù gặp rất nhiều khó khăn trước Thái Lan vẫn bảo vệ thành công huy chương vàng nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Indonesia nhận huy chương đồng sau chiến thắng 4-3 trước Malaysia trên chấm luân lưu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia trao huy chương cho các cầu thủ.

Tiến Linh khoe bức ảnh chụp cùng gia đình khi ăn mừng chiến thắng. Tại giải lần này, tiền đạo CLB Bình Dương ghi được hai bàn thắng cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam khép lại SEA Games 31 với 6 trận bất bại trong đó có 5 chiến thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Đây là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam. Sau giải, ông sẽ tập trung cho công việc ở đội tuyển quốc gia.

CĐV ăn mừng với tấm biển 'Thái Lan ơi xưa rồi'. Lần gần nhất Thái Lan giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games tại Malaysia năm 2017.

Ảnh: Đức Đồng, Lâm Thỏa

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới