Thứ tư, 5/1/2022, 18:11 (GMT+7)

Lễ hội đèn lồng thắp sáng khắp Trung Quốc

Lễ hội đèn lồng được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành tại Trung Quốc, chào đón năm 2022, Tết Nguyên đán và Olympics mùa đông.

Lễ hội đèn lồng là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống dịp đầu năm của người Trung Quốc. Năm nay, lễ hội diễn ra sớm hơn mọi năm, để chào mừng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 4/2 đến ngày 20/2.

Lễ hội đèn lồng tại Urumqi (khu tự trị Tân Cương), thu hút rất đông du khách tham quan trong những ngày đầu năm.

Nhiều chiếc đèn lồng khổng lồ, mô phỏng các công trình nổi bật, mang phong cách kiến trúc Hồi giáo của người dân địa phương.

Chuẩn bị Tết Nhâm Dần, đèn lồng trang trí hình chú hổ dễ thương cũng được trưng bày.

Lễ hội đèn lồng được tổ chức tại trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Tân Cương.

Trong khi đó, lễ hội đèn lồng ở tỉnh Hà Bắc có quy mô hoành tráng hơn, lấy chủ đề chính là các môn thể thao trong Thế vận hội mùa đông.

Những chiếc đèn lồng sáng tạo, mô phỏng nhiều môn thể thao như trượt tuyết, trượt băng, khúc côn cầu...

Đèn lồng có kích thước lớn, nhiều hình dáng khác nhau, màu sắc sặc sỡ, sáng rực một vùng trời, thu hút du khách.

Biểu tượng Olympics mùa đông Bắc Kinh 2022 nằm ở vị trí trung tâm của triển lãm.

Lễ hội được tổ chức ngoài trời, đèn lồng thắp sáng không gian phủ đầy tuyết trắng tại công viên Bihu, thành phố Laiyuan.

Không chỉ có Hà Bắc, Tân Cương, lễ hội đèn lồng cũng là sự kiện du lịch đầu năm mới ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Một không gian sáng rực bởi đèn lồng đủ hình dáng, tọa lạc trên khu đất rộng 150.000 m2 với 30.000 chiếc đèn đủ loại.

Sự kiện kéo dài 51 ngày, qua Tết âm lịch với nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa khác nhau.

Lễ hội đèn lồng Trung Quốc
 
 
Lễ hội đèn lồng ở Thẩm Dương. Video: Global Link

Ảnh: Xinhuanet

Nguyên Chi

Đánh giá phiên bản mới