Chủ nhật, 27/11/2022, 09:40 (GMT+7)

Lễ ăn hỏi với 500 bông sen của Ngọc Hân

Lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân được trang trí với 500 bông sen trắng trái mùa, nội thất mây tre đan.

Sáng 27/11, hoa hậu Ngọc Hân và chú rể Phạm Phú Đạt tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia ở Hà Nội.

Trước giờ G, tư gia cô dâu đã được hoàn tất khâu trang trí với cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam.

Êkíp decor Hands & Heart Wedding cho biết cô dâu mong muốn quốc hoa được sử dụng làm loại hoa chủ đạo ở không gian làm lễ. Đây cũng là cảm hứng chính cho nhiều bộ sưu tập áo dài của cô, là họa tiết chính cho bộ thiệp cưới đựng trong ống tre của người đẹp.

Nhưng hiện tại là tháng 11, trái mùa sen miền Bắc. Vì vậy, êkíp phải đặt trước khoảng 500 bông sen từ nơi khác, chăm sóc tại đầm để kịp chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của Ngọc Hân.

Điểm nhấn của không gian là bộ bàn ghế uốn lượn cách điệu từ hình ảnh dòng suối nhỏ.

Để tăng phần truyền thống, Ngọc Hân chọn nội thất mây tre đan.

Các bộ ấm chén đều cách điệu từ lá sen.

Trên bộ bàn trà là những đặc sản vùng miền Việt Nam do chính tay cô dâu lựa chọn để thết đãi các khách mời tới dự lễ. Đó là trà sen, mứt sen, mứt gừng...

Khu vực cổng chào phía bên ngoài tư gia Ngọc Hân. Êkíp tạo nên một số khối hoa lụa 3D mô phỏng hình ảnh đầm sen.

Ngọc Hân cho biết vợ chồng cô khuyến khích khách diện áo dài, riêng khách mời nam có thể mặc suit, để thể hiện bản sắc dân tộc đậm nét ở hôn lễ ngày 10/12. Bên cạnh đó, Ngọc Hân sẽ là cô dâu hoa hậu đầu tiên không mặc váy cưới mà diện toàn bộ áo dài do chính mình thiết kế.

Đám cưới của Ngọc Hân sẽ phục vụ cả trẻ em vì cô dâu - chú rể coi sự hiện diện của trẻ là điều hoan hỷ trong ngày vui. Cặp vợ chồng còn chuẩn bị quà đặc biệt cho các khách mời nhí.

Hằng Trần
Ảnh: Tuấn Trần

Đánh giá phiên bản mới