Thứ hai, 19/9/2022, 18:12 (GMT+7)

Lãnh đạo thế giới dự tang lễ Nữ hoàng Anh

Vợ chồng Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhiều lãnh đạo thế giới tập trung về Tu viện Westminster trưa 19/9, nơi diễn ra tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden nắm tay khi bước vào trong Tu viện Westminster trưa nay để dự tang lễ cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II. Khoảng 500 lãnh đạo, nguyên thủ và nhà ngoại giao thế giới có mặt ở buổi lễ này.

Ông Biden và phu nhân được dẫn tới chỗ ngồi trong tu viện. Cặp vợ chồng lên máy bay sang Anh từ hôm 17/9. Hôm 18/9, Tổng thống và phu nhân đến Đại sảnh Westminster, nơi đặt linh cữu Nữ hoàng Anh, để bày tỏ sự kính trọng với bà.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron sánh vai đến tu viện. Chiều qua, họ cũng đã đến Sảnh Westminster để viếng Nữ hoàng quá cố.

Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand, là một trong số hàng trăm lãnh đạo thế giới đến dự tang lễ hôm nay.

Thủ tướng Canada Jutin Trudeau và phu nhân Sophie.

Thủ tướng Jair Bolsonaro và Đệ nhất phu nhân Michelle nắm tay nhau khi đi vào Tu viện.

Anthony Albanese, Thủ tướng Australia và bạn đời, cũng đến dự.

Michael D Higgins, Tổng thống Ireland, nằm trong số các chức sắc nước ngoài đến Tu viện Westminster.

Tổng thống Israel Isaac Herzog and Đệ nhất phu nhân Michal.

Thủ tướng Voreqe Bainimarama của Fiji và Cao ủy Jitoko Tikolevu đến dự tang.

Hàng chục nhà lãnh đạo, chức sắc và nhà ngoại giao thế giới ổn định chỗ ngồi trước khi tang lễ bắt đầu. Tối 18/9, họ đã cùng tham dự yến tiệc do Vua Charles III tổ chức tại Cung điện Buckingham.

Hướng Dương
Ảnh: PA, Reuters, AP, AFP

Đánh giá phiên bản mới