Tuy nhiên, lúc này, vụ kiện chưa thể giải quyết vì việc điều trị những vết thương của Lê Ngọc Lâm (Lâm 'Chín Ngón') chưa được tiến hành. Trong khi đó, toà cho rằng cơ sở để tòa xem xét yêu cầu của ông Lâm chính là chứng từ chi phí điều trị mà ông phải trả.
Theo Người Lao Động, tòa đề nghị ông Lâm điều trị thương tật trước và tòa sẽ dựa vào đó để xem xét.
Luật sư Nguyễn Cao Trí (bảo vệ quyền lợi cho Lê Ngọc Lâm) cho rằng, yêu cầu của tòa khó có thể thực hiện được vì gia đình ông Lâm hiện nay rất khó khăn, không có khả năng điều trị.
Thanh Niên cho biết, ngày 29/12/2003, TAND quận 10 đã thụ lý đơn khởi kiện của Lê Ngọc Lâm (Lâm 'Chín Ngón') đòi tử tù Trương Văn Cam bồi thường hơn 130.000 USD tiền chi phí điều trị khuôn mặt biến dạng do bị đàn em của Năm Cam tạt axít.
Tháng 6/2003, trong phiên xử vụ án Năm Cam và đồng phạm, TAND TP HCM đã làm rõ chủ mưu vụ sát hại Lâm "Chín Ngón" là Năm Cam. Do vậy, HĐXX tuyên buộc Năm Cam phải bồi thường thương tật hơn 40 triệu đồng cho nạn nhân. Tòa giành quyền khởi kiện dân sự sau này nếu ông Lâm có điều trị thương tích phát sinh.
Sau khi án có hiệu lực, Lê Ngọc Lâm được các bác sĩ nước ngoài tại Phòng khám quốc tế Columbia Asia khám lâm sàng, và tư vấn theo hướng chuyển ra điều trị ở nước ngoài. Chi phí ước tính cho phương án chữa trị ở Bệnh viện ĐH Quốc gia Singapore gồm 25.000 USD điều trị mắt, 50.000 USD ghép da ở mặt, 37.000 USD cho các loại phẫu thuật khác cùng chi phí sinh hoạt... Tổng cộng phí tổn hết hơn 130.000 USD. Do vậy, Lê Ngọc Lâm khởi kiện yêu cầu TAND quận 10 buộc Năm Cam bồi thường thêm số chi phí này.
