Sau thành công của Ký sinh trùng (Parasite) trên toàn cầu, đạo diễn Bong Joon Ho lên kế hoạch làm hai phần tiếp theo với câu chuyện độc lập. Anh chia sẻ: "Viết hai kịch bản cùng lúc làm tôi cảm giác như não mình chia làm hai nửa, mỗi bên trái và phải tư duy cho một kịch bản. Nhưng tôi đã hoàn thành một phiên bản vào tuần trước". Tốc độ sáng tác của nhà làm phim Hàn Quốc khiến nhiều người kinh ngạc.
Bong Joon Ho cho biết thêm phần phim đã xong kịch bản là phiên bản Hàn Quốc, đặt bối cảnh tại Seoul, mang yếu tố kinh dị và hành động nhưng không dễ xác nhận thể loại chính. Còn phiên bản nói tiếng Anh dựa theo một sự kiện có thật xảy ra năm 2016, có bối cảnh tại Anh và Mỹ. Ngoài hai dự án kế tiếp do Bong Joon Ho trực tiếp thực hiện, Ký sinh trùng còn dự kiến được làm lại thành series sáu tập do Mỹ sản xuất.
Ký sinh trùng kể về câu chuyện của hai gia đình: một thượng lưu và một lao động thấp. Bốn thành viên trong gia đình nghèo dùng thân phận giả để trở thành người giúp việc trong gia đình nhà giàu. Bề ngoài, tám người của hai gia đình đều là những người tử tế. Nhưng khi tiếp xúc, va đập và xung đột với nhau, họ dần lộ ra những tật xấu, bản ác bên trong.
Phim càn quét nhiều giải thưởng lớn khắp thế giới, giành giải Cành Cọ Vàng cho Phim xuất sắc tại LHP Cannes 2019, Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại giải thưởng Quả Cầu Vàng 2020. Đặc biệt tại đêm trao giải Oscar 2019, đây trở thành tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc giành được tượng vàng, gồm bốn giải thưởng: Phim xuất sắc, Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Đây cũng là phim đầu tiên của châu Á, phim thứ hai của thế giới không dùng ngôn ngữ tiếng Anh (sau Roma của Mexico) thắng giải Phim xuất sắc.
Phong Kiều (Theo Metro, Variety)