Thứ tư, 23/8/2023, 12:31 (GMT+7)

Kỳ Duyên thanh lý đồ hiệu đủ mức giá

Hoa hậu Kỳ Duyên bán lại hàng loạt sản phẩm của các nhà mốt cao cấp và bình dân với mức giá từ một triệu tới 70 triệu đồng.

Kỳ Duyên cho biết cô thanh lý tủ đồ vì nhà đã quá chật, không còn chỗ chứa. Theo người đẹp, các sản phẩm cô bán lại đều còn mới hoặc chỉ dùng một, hai lần.

Chiếc túi Chanel ánh bạc với giá gốc hơn 100 triệu đồng được pass ở mức 65 triệu đồng.

Mỹ nhân quê Nam Định đặt con số 62 triệu đồng cho thiết kế Chanel cỡ lớn "đựng cả thế giới".

Balo Chanel pha trộn chất liệu da và PVC được thanh lý giá 47 triệu đồng.

Túi Gucci Dionysus đến tay chủ mới ở mức 30 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá gốc.

Chanel Boy hơn 100 triệu đồng được Kỳ Duyên mô tả "mới 90%" đã sang tay với giá 60 triệu đồng.

Còn túi Chanel cổ điển "mới 80%" được pass 40 triệu đồng.

Sau vài lần xách chiếc Dior Saddle nhỏ xinh, Hoa hậu Việt Nam 2014 bán lại nó ở mức 70 triệu đồng.

Dù có giá gốc hơn 100 triệu đồng, thiết kế Louis Vuitton Petite Malle ánh kim được thanh lý chỉ với 45 triệu đồng.

Bên cạnh loạt tác phẩm từ các nhà mốt xa xỉ, Kỳ Duyên còn pass những món đồ giá mềm hơn, chẳng hạn túi Diesel 6,8 triệu đồng.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1996 bán lại nhiều mẫu áo Burberry, Versace, Balmain, Fendi, Dior, giày Moschino, mũ Dsquared2 (ảnh), Givenchy với giá từ hai đến 6 triệu đồng.

Áo voan Saint Laurent từng diện một lần được Kỳ Duyên pass 4,5 triệu đồng. Trong khi đó, những chiếc áo bình dân đến tay chủ mới ở mức một triệu đồng.

Zimi

Đánh giá phiên bản mới