Dòng chảy thanh âm được kể theo lối chương hồi, lấy cuộc đời và 35 năm làm nghề của Kim Tiểu Long làm sợi dây xuyên suốt. Theo anh, khán giả sẽ được dẫn qua không gian văn hóa ba miền, nơi nghệ thuật truyền thống kết hợp với âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, thực cảnh và công nghệ trình diễn hiện đại.
Nghệ sĩ Kim Tiểu Long.
Chương trình do đạo diễn - biên kịch Mai Long và đạo diễn - nhạc sĩ Trần Trung dàn dựng. Mai Long thiên về kể chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu, điện ảnh, khai thác sâu số phận con người. Trần Trung có thế mạnh về thực cảnh, đại cảnh, giúp mở rộng không gian trình diễn. Êkíp kỳ vọng sự kết hợp này tạo nên sân khấu vừa giàu cảm xúc, vừa ấn tượng về thị giác, trong đó âm nhạc, diễn xuất, cảnh trí và ánh sáng cùng phục vụ một mạch truyện thống nhất.
Kim Tiểu Long cho biết đêm diễn gần như bỏ lối dẫn chương trình thông thường. NSND Hồng Vân, diễn viên Tuấn Dũng và một MC nhí hóa thân thành ba bà cháu, đưa khán giả qua từng chương bằng những câu chuyện gần gũi, màn đối đáp dí dỏm xen khoảnh khắc lắng đọng.
Qua lời kể của họ, cuộc đời người nghệ sĩ, nghệ thuật truyền thống ba miền cùng ký ức về gia đình, quê hương lần lượt mở ra. Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương, tân nhạc và hài: NSND Lệ Thủy, NSND Quế Trân, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Ngọc Huyền, danh ca Hương Lan, MC Thanh Bạch, các ca sĩ Mạnh Quỳnh, Lệ Quyên, Randy, Kyo York, Rahul, Khánh An, Lưu Mỹ Hồng, Gemma Nguyễn, bé Chí Hiếu cùng các nghệ sĩ hài Gia Bảo, Minh Dự.
Các nghệ sĩ đến dự họp báo.
Kim Tiểu Long tên thật Trương Hoàng Kép, sinh năm 1974 ở Vĩnh Long, là con áp út trong gia đình bảy anh chị em. Gia đình làm nông, cha anh mê đờn ca tài tử. Nghe tiếng đờn của cha, anh mê cải lương từ nhỏ, thuộc nhiều tuồng tích phát trên radio.
Năm 15 tuổi, anh theo cha ra miền Trung thăm anh ruột, kép chánh Châu Tuấn, ở đoàn cải lương La Ngà. Đêm nào cậu bé cũng nép sau cánh gà xem anh trai diễn. Một hôm, đoàn thiếu người đóng quân sĩ chạy cờ, anh được đưa ra sân khấu. Dù chỉ cầm cờ chạy qua chạy lại, không nói câu nào, anh vẫn thấy vui. Từ đó, anh ở lại đoàn học ca, học diễn với nghệ danh Châu Kiệt.
Sau thời gian hát ở nhiều đoàn tỉnh, trong đó có đoàn Tiếng hát Vương Linh, anh đổi nghệ danh thành Tiểu Long. Khi gặp thần tượng Kim Tử Long, anh được đàn anh khuyên thêm chữ Kim, thành Kim Tiểu Long.
Kim Tiểu Long khóc khi hát về nỗi đau ly hôn
Năm 1996, theo lời khuyên của soạn giả Đăng Minh, anh lên TP HCM lập nghiệp và đoạt giải tư cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng. Anh được đạo diễn Phượng Hoàng mời đóng các vở cải lương video Làm dâu vợ lớn, Vết thương kỷ niệm, Gió đưa cành liễu, vào vai con của các cặp nghệ sĩ Vũ Linh - Tài Linh, Minh Vương - Lệ Thủy. Sau đó, anh đóng cặp với Thanh Ngân, Quế Trân trong nhiều vở và nhanh chóng được chú ý.
Nhờ ngoại hình điển trai, giọng ca tốt và phong thái nam tính, Kim Tiểu Long trở thành kép chánh đắt show. Anh đoạt giải Triển vọng Trần Hữu Trang năm 2003, giải Mai Vàng năm 2005 cùng nhiều huy chương vàng tại các kỳ hội diễn, liên hoan cải lương toàn quốc với các vở Rồng Phượng (2005), Anh hùng của đất (2010), Hào kiệt Lam Sơn (2024). Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Lam Trà