- Nhiều người nhận xét xem chị đóng vai phản diện hợp hơn là chính diện. Chị nghĩ sao?
- Chắc tại tôi đóng nhiều vai phản diện hơn chính diện (cười). Nhưng tôi thấy nói tôi kén vai thì đúng hơn. Khi nhận bất kỳ vai diễn nào, tôi không phân biệt vai chính, vai phụ, phản diện hay chính diện mà tìm kiếm những tính cách nhân vật mới mẻ, không bị lặp lại. Tôi thà nhận một vai ngắn nhưng có đất diễn hơn là một vai dài hơi nhưng không gây ấn tượng.
Diễn viên Kim Thanh Thảo. |
Trong những phim gần đây, tôi hóa thân khá linh hoạt vào nhiều vai với cá tính khác nhau chứ không đóng khung trong một tuyến nhân vật phản diện hay chính diện. Chẳng hạn như vai Xuân trong Tường Vy cánh mỏng và Thúy trong Sóng tình là những nhân vật phản diện khiến khán giả ghét nhưng Hồng trong Tham vọng lại rất hiền lành, đảm đang, giỏi quán xuyến công việc gia đình. Nếu tính từ trước đến nay thì vai diễn tôi đảm nhiệm tốt nhất là Sunny trong Hoa thiên điểu của đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Đây là nhân vật đi du học nước ngoài về, có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán trong kinh doanh nhưng khi yêu vẫn biết hy sinh giống như bao người phụ nữ Á đông khác.
- Vậy nhân vật chị mơ ước được thể hiện sẽ là một vai thế nào?
- Tôi thích tất cả các vai diễn mình từng đảm nhiệm nhưng nếu nói về vai diễn mơ ước thì thú thật là vẫn chưa tìm được. Tôi thích nhất là kiểu nhân vật phức tạp hai chiều, nhiều tính cách trái ngược nhau. Đó có thể là một người phụ nữ bề ngoài thì hiền lành nhưng bên trong lại đầy thủ đoạn độc ác, nham hiểm hoặc ngược lại bên ngoài thì xù xì, thô ráp, bốp chát nhưng đằng sau đó lại là một cô gái lương thiện, chân thành.
- Có thông tin chị sắp lên xe hoa với một đại gia. Thực hư chuyện này thế nào?
- Không biết ai đồn như vậy nhỉ? Trong đầu tôi từ trước đến nay vốn không hề tồn tại khái niệm "đại gia". Tôi quen bước đi trên chính đôi chân của mình và không có ý định núp bóng bất cứ đại gia nào. Thực ra, hiện tại tôi bận đến nỗi không còn thời gian mà tìm kiếm hay yêu ai nữa (cười). Ngoài đóng phim, tôi còn đang giữ vị trí giám đốc Công ty truyền thông và quảng cáo Tâm Điểm. Dấn thân vào kinh doanh, tôi cũng phải dành thời gian học thêm kỹ năng quản lý dành cho CEO. Có lẽ người yêu tương lai của tôi cũng không cần giàu có mà chỉ cần yêu tôi thật lòng, biết thông cảm và chia sẻ với công việc của tôi là đủ.
Hoa khôi Điện ảnh 2008 vẫn chưa tìm được bến đỗ vì quá bận rộn. |
- Đã bao giờ có đại gia nào ngỏ lời với chị chưa?
- Cũng có một số người đàn ông thành đạt tỏ ý thích tôi nhưng tôi từ chối. Thực ra không phải tôi dị ứng với các đại gia mà vì trái tim không rung động nên đành chịu. Những người đàn ông thành đạt, có đạo đức, ứng xử đàng hoàng luôn khiến tôi quý mến, coi trọng. Tôi chỉ coi thường những người giàu có mà hợm hĩnh, không coi ai ra gì, cứ tưởng có tiền là muốn yêu người nào được người ấy.
- Với phụ nữ thì có một gia đình hạnh phúc vẫn là mục tiêu hàng đầu. Sao chị không sắp xếp công việc để dành chút thời gian cho mình?
- Hiện tại trong năm nay và 1-2 năm tiếp theo, với tôi công việc vẫn là mối bận tâm hàng đầu. Tôi bận bịu đến nỗi thường xuyên phải về nhà khuya. Có hôm tôi đi làm chương trình đến gần 1h sáng mới về mà 6h đã phải thức dậy đến trường quay tiếp.
Phụ nữ ai chẳng muốn sau một ngày bận rộn, làm việc vất vả được trở về mái ấm yêu thương của mình. Nhưng tôi nghĩ đã là duyên số thì mình muốn cũng không được, cố cũng không xong. Khi nào nó tới thì tới thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng bị ba mẹ thúc giục lấy chồng, còn mấy đứa bạn thì nhắc hoài. Có người còn nhận xét tôi nam tính quá, không giống phụ nữ lắm. Thật ra, con người tôi cũng hơi giống nhân vật Sunny trong Hoa thiên điểu, tính cách mạnh mẽ và độc lập.
- Mạnh mẽ và độc lập như vậy, chị không sợ đàn ông sẽ cho mình là người tham vọng, ít quan tâm đến cuộc sống gia đình sao?
- Người đàn ông hiểu và yêu tôi sẽ biết rõ như vậy không phải là tham vọng mà chỉ là niềm yêu thích, say mê công việc và tính tự chủ trong cuộc sống. Bản thân tôi không thích mình trở thành người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Tôi thích tự mình làm được điều gì đó cho riêng mình. Khi tình yêu đích thực đến, tôi sẽ tự biết mình nên dừng lại và nghĩ về mái ấm gia đình nhiều hơn. Tôi thích con nít lắm. Bạn bè cùng lứa tôi bây giờ đa số đều đã có chồng, có con từ lâu. Nhưng biết làm sao được, có muốn sốt ruột cũng vô ích, đành phải đợi thôi.
- Nghệ sĩ và doanh nhân là hai mẫu người có tính cách gần như trái ngược nhau. Chị làm thế nào để dung hòa chất nghệ sĩ và máu doanh nhân trong cùng một con người?
- Đúng là nghệ sĩ ai cũng có cái chất bay bổng, lãng mạn trong máu. Ai cũng bảo nghệ sĩ làm kinh doanh thì khó thành công vì không biết tính toán kỹ lưỡng, chi ly. Thời gian đầu tôi cũng không tránh khỏi kiểu làm kinh doanh rất "nghệ sĩ". Cứ thấy khách hàng nào cởi mở, gần gũi, nói chuyện hợp là bớt giá tối đa luôn (cười). Bây giờ tôi cố gắng điều chỉnh, tách bạch chất nghệ sĩ trong con người mình khi làm kinh doanh và ngược lại, khi làm nghệ thuật thì tôi hết mình với nhân vật.
- Từng thủ vai nữ giám đốc, thư ký thành đạt trong nhiều bộ phim truyền hình. Kinh nghiệm làm giám đốc trên phim giúp gì cho chị trong xử lý công việc ngoài đời?
- Bạn bè tôi nhiều người cũng trêu, trên phim toàn làm giám đốc, bây giờ kinh doanh thật dễ như trở bàn tay, cần gì phải đi học thêm nữa. Nhưng tôi thì lại thấy nhờ đóng phim mà nhận ra mình chưa biết nhiều về cách quản lý kinh doanh và càng quyết tâm đi học. Phim và cuộc sống đời thường khác biệt rất nhiều. Không thể bê nguyên xi kinh nghiệm làm giám đốc trên phim vào công việc kinh doanh thật được đâu. Tôi coi kinh doanh không phải là cuộc dạo chơi hay thử sức tạm thời mà cũng là một niềm đam mê thật sự.
Không chỉ tham gia lĩnh vực nghệ thuật, cô diễn viên xinh đẹp còn là giám đốc một công ty truyền thông. |
- So điện ảnh với kinh doanh, hiện tại chị đam mê lĩnh vực nào hơn?
- Tôi đam mê nghệ thuật trước khi đến với kinh doanh nên nói so sánh thì chắc vẫn nghiêng về nghệ thuật hơn. Nhưng kinh doanh mới là chuyên môn chính của tôi. Tôi tốt nghiệp đại học Marketing, lẽ phải theo nghiệp kinh doanh từ đầu mới đúng. Nhưng vì đam mê điện ảnh và muốn thử sức mình ở lĩnh vực này trước nên tôi chọn khởi nghiệp với vai trò diễn viên.
- Làm việc trong lĩnh vực truyền thông, chị có định sẽ tự mình sản xuất một bộ phim?
- Không phải là dự định nữa mà chúng tôi đã lên kế hoạch phối hợp với Hãng phim truyện I sản xuất bộ phim dài 90 phút sẽ phát sóng trên kênh truyền hình HTV với tựa đề Thủy tặc.
- Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại chị trong hình tượng nào?
- Tôi vừa hoàn thành hai vai diễn trong Dòng sông huynh đệ và Tại tôi. Với vai Trâm trong Dòng sông huynh đệ, lần đầu tiên khán giả sẽ thấy tôi thể hiện một tính cách lạ, hài hước, vui tươi nhẹ nhàng. Sau bộ phim này, tôi bỗng phát hiện ra mình cũng có năng khiếu diễn hài lắm (cười). Còn vai Phụng trong Tại tôi lại là một vai phản diện, vô cùng độc ác, mưu mô. Phụng luôn tìm mọi cách để hãm hại em gái mình, chiếm đoạt gia tài. Tôi đã nhận lời đóng một vai trong bộ phim truyền hình kịch bản Hàn Quốc Lối sống sai lầm và phim Quý cô tuổi Dần nhưng sau đó đành xin rút lui vì quá bận rộn. Thời gian tới, tôi phải tạm ngưng đóng phim để tập trung vào công việc kinh doanh.
Kim Thanh Thảo sinh năm 1981. Cô từng đoạt giải thưởng Diễn viên được yêu thích nhất 2006 do độc giả báo Điện ảnh Kịch trường bình chọn và danh hiệu Hoa khôi Điện ảnh năm 2008. Các phim từng tham gia Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Công ty thời trang, Ảo ảnh, Tham vọng, Mây trắng ngang trời, Hoa thiên điểu, Chuyện tình biển xa, Lửa vòng cung, Cay đắng mùi đời, Trò chơi sinh tử.... Ngoài đóng phim, Kim Thanh Thảo còn là MC một số chương trình truyền hình như Sắc màu phụ nữ của Đài truyền hình Bình Dương, CLB Phụ nữ, Nhịp sống muôn màu, Today TV... trên kênh truyền hình VTV9 và một số chương trình thời trang, ca nhạc... tại TP HCM. |
Hương Giang thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp