Trong báo cáo mà tờ Star công bố ngày 21/12, gia đình Kim Kardashian bị cáo buộc rằng ba dòng sản phẩm quần áo thời trang mới nhất của họ được sản xuất tại Trung Quốc, và họ bóc lột công nhân ở đây tàn tệ. Theo báo cáo này, các công nhân làm việc trong nhà máy may ở Quảng Đông chỉ kiếm được chưa đến 1 USD cho một giờ làm việc, hơn nữa, họ phải làm việc đến 84 tiếng trong một tuần, trong điều kiện "không khác gì nhà tù".
![]() |
Chị em Kim Kardashian quảng cáo cho dòng quần áo K-Dash của gia đình. Ảnh: QVC. |
Trước cáo buộc này, người phát ngôn của gia đình Kardashian đã lên tiếng trả lời báo chí và nói rằng, họ xem xét rất nghiêm túc những lời chỉ trích trên. Ông Jill Fritzo, đại diện của nhà Kardahian, cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về chuyện này và xem xét rất nghiêm túc cáo buộc đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những người dựng chuyện. Tình hình đang được điều tra kỹ lưỡng".
Ông Charles Kernaghan, giám đốc điều hành của Viện lao động và quyền con người toàn cầu cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành rà soát lại hàng loạt các dòng thời trang được sản xuất tại nhà máy ở Quảng Đông, trong đó bao gồm cả dòng thời trang K-Dash và Kris Jenner Kollection của gia đình Kardashian.
Trước đây, khi Kim và các chị em của mình phát hành dòng túi xách thời trang, cô cũng bị cáo buộc sao chép lại kiểu dáng của nhiều hãng nổi tiếng. Thậm chí, nhiều tờ báo còn chụp ảnh cận cảnh để so sánh những nét giống nhau giữa túi của gia đình Kardashian và chiếc túi nguyên gốc. Trước những cáo buộc đó, gia đình Kardashian không đưa ra bất cứ bình luận nào.
Thái An