![]() |
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung. |
- Ông có nghe gì về dư luận chạy chức ở Bộ GTVT?
- Việc chạy chức chạy quyền có dư luận lâu rồi và không riêng ở Bộ GTVT. Để chống việc này cần phải sửa bằng sự chặt chẽ về quy trình bổ nhiệm cán bộ. Công tác cán bộ không một cá nhân nào có thể quyết định mà phải là tập thể quyết định. Việc bổ nhiệm mà giao cho một cá nhân nào quyết định thì cực kỳ nguy hiểm.
- Còn trường hợp ông Đào Đình Bình, khi nắm giữ trọng trách bộ trưởng cũng có không ít ý kiến không đồng ý?
- Về việc này tôi không trả lời cụ thể được vì vị trí của anh Bình do Quốc hội bầu ra. Trước đây, anh Đào Đình Bình cũng một lần được đưa ra Quốc hội bầu nhưng số phiếu không quá bán nên không được. Anh ấy vào TW qua đại hội nên chúng tôi không bình luận.
- Dư luận cũng cho rằng một số vị trí tại Bộ GTVT khá màu mỡ, liệu Bộ GTVT có phải là “điểm nóng” về công tác cán bộ?
- Có một thời gian báo chí đưa tin anh Bình “có vấn đề”, Đảng và Nhà nước đã có kiểm tra cũng như kết luận. Về bổ nhiệm cán bộ, không chỉ Bộ GTVT mà các bộ khác, nhất là Bộ NN&PTNT cũng được xem xét rất kỹ. Thậm chí chúng tôi còn bị phê bình vì làm chậm.
- Khi ông Tiến được đề bạt lên giữ chức vụ thứ trưởng, chính ông đã có văn bản yêu cầu xác minh năm vấn đề liên quan, trong đó có việc đánh người, hắt bia vào mặt cán bộ... Bộ GTVT đã giải trình thế nào mà ông Tiến vẫn được bổ nhiệm?
- Tôi đang cho kiểm tra lại trường hợp anh Tiến nhưng tôi nhớ khi đó đã có đơn thư về trường hợp này. Sau đó, tôi đã yêu cầu Bộ GTVT báo cáo vì cơ quan nào trình đề bạt cán bộ, cơ quan đó có trách nhiệm. Tôi chưa xem lại Bộ GTVT trả lời như thế nào nhưng chắc chắn là Bộ GTVT đã xác minh, kết luận rồi mới trình bổ nhiệm.
- Nếu quy trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc này, bộ trưởng sẽ nói gì?
- Bây giờ không thể nói được vì chúng tôi còn đang xem xét, kiểm tra mới làm rõ được trách nhiệm. Cũng như chạy án, phải điều tra xem chạy chỗ nào, chạy từ ai mới làm rõ để xử lý được.
- Bộ Nội vụ có phải là nơi “bất khả xâm phạm”, không thể chạy chức chạy quyền?
- Tôi không tuyệt đối hóa điều đó.
- Ông cũng có mối quan hệ với Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến, ông có thể nói về mối quan hệ này như thế nào?
- Quan hệ bình thường, có biết, có gặp, có đi đánh tennis dưới Kim Liên với các cậu ấy. Có người nói tôi tham dự các giải do Dũng tổ chức với giải thưởng cao. Thực tế tôi đánh tennis đã 12 năm chỉ có hai lần tham gia giải, trong đó có một lần ở Học viện Quốc phòng đoạt cúp cùng anh Vũ Mão. Sau trận đấy tôi bị đau đầu gối nên ít đánh. Từ lâu tôi đã không đánh tennis với những người này.
(Theo Tuổi Trẻ)