Theo phân tích của các thành viên trong tổ, nếu tăng giá xăng hiện nay sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân, tác động không nhỏ tới sản xuất. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu không tăng giá xăng thì các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu sẽ bị lỗ. Do vậy, Tổ công tác đã thống nhất tạm thời là Nhà nước sẽ bù lỗ cho các doanh nghiệp và giải quyết nhanh việc cho vay bằng ngoại tệ để các doanh nghiệp đảm bảo việc nhập xăng dầu vẫn diễn ra bình thường.
Từ ngày 21/4, Bộ Thương mại đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra, kết quả cho thấy, các doanh nghiệp vẫn nhập khẩu xăng dầu đúng tiến độ, lượng hàng dự trữ cũng như là lượng hàng đã ký hợp đồng đảm bảo so với nhu cầu đặt ra. Việc kiểm tra vẫn được tiếp tục và dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng giữa tuần sau.
Cũng tại cuộc họp sáng 25/4, các chuyên gia của Tổ điều hành thị trường trong nước nhận định, trong tháng 5, giá xăng dầu thế giới còn có những diễn biến phức tạp khó lường, khả năng giá vẫn duy trì mức cao trên 65 USD/thùng. Cho dù đã được giảm thuế, nếu giá dầu thế giới vẫn cao như hiện nay chứ chưa nói tăng cao hơn, doanh nghiệp nhập khẩu vẫn bị lỗ.
Cụ thể là xăng lỗ 1.000 đồng/lít, diesel lỗ 1.900 đồng/lít, mazut lỗ 1.167 đồng/lít. Do đó, việc bù lỗ cho doanh nghiệp là việc phải thực hiện nhưng mức bù lỗ cụ thể bao nhiêu và kéo dài trong thời hạn bao lâu sẽ được xem xét kỹ. Nếu mức bù lỗ quá cao, giá xăng dầu trong nước quá chênh lệch so với các nước xung quanh gây nên tình trạng xuất lậu qua biên giới thì biện pháp tăng giá xăng, dầu trong nước vẫn có thể được áp dụng.
Các nguồn tin thị trường cho thấy, thị trường dầu lửa thế giới ngày 25/4 đã có dấu hiệu giảm bớt sức nóng; giá mỗi thùng dầu đã xuống hơn 2 USD. Dầu thô loại ngọt, nhẹ giao kỳ hạn tháng 6 tại New York giảm 1,84 USD/thùng xuống còn 73,33 USD/thùng. Giới phân tích đánh giá: giá dầu giảm chỉ có tính tạm thời và sẽ tăng trở lại trong các phiên tới do thị trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.
Trước sự hối thúc liên tục của các nghị sĩ và tâm trạng lo ngại của dân chúng, ngày 24/4, Tổng thống Mỹ G.Bush đã ra lệnh tiến hành điều tra xem giá dầu tăng vọt hiện nay có phải do bị thao túng hay không. Phát ngôn viên Nhà Trắng S.McClellan cho biết, theo kế hoạch, ông Bush sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp và Ủy ban Thương mại liên bang gửi công văn cho tất cả 50 bộ trưởng tư pháp các bang yêu cầu hợp tác thực thi đợt thanh tra này.
(Theo Thanh Niên)