Khoảng 11h30 ngày 6/7, lửa bùng lên trong khuôn viên kho chứa hàng của một doanh nghiệp (chưa xác định tên cụ thể) đặt trong khu công nghiệp Tây Bắc Ga. Ít phút sau, toàn bộ nhà kho chìm trong lửa.

Hàng nghìn m2 nhà xưởng bị đổ sập sau hoả hoạn.
Cột khói bốc cao hàng trăm mét, đứng cách xa cả cây số vẫn có thể quan sát thấy, lẫn trong đám cháy là tiếng nổ đì đùng và mùi khét từ cao su...
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thanh Hoá sau đó huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và xe bồn đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa như cao su, đệm mút, vải bạt... nên việc tiếp cận trung tâm đám cháy rất khó khăn. Lính cứu hoả chỉ cho phương tiện vào được từ lối cửa chính kho hàng, ba phía còn lại do vướng tường rào các doanh nghiệp khác và ruộng lúa nên xe bồn không thế đến gần. Ngoài ra, do thời tiết nắng nóng khiến lửa mỗi lúc một bốc cao.
Một số tuyến đường quanh kho hàng được cảnh sát phong toả ngăn phương tiện lưu thông, song nhiều người dân hiếu kỳ vẫn băng qua, tiếp cận đám cháy.

Cột khói bốc cao hàng trăm mét.
Khoảng 13h30, kho hàng vẫn cháy nghi ngút, các mái tôn nhà xưởng rộng hơn 2.000 m2 gần như đổ sập hoàn toàn, phía dưới lửa vẫn âm ỉ. Ngôi nhà cấp bốn khoảng hơn 100 m2 nằm ngoài cổng không bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hoả và công nhân công ty chỉ sơ tán được lượng nhỏ hàng hoá ra ngoài, số còn lại đã bị thiêu rụi.
Nhà kho bị thiêu rụi trưa 6/7.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Theo một số công nhân ở các xưởng lân cận, trước khi lửa bùng lên, họ phát hiện doanh nghiệp đốt phế liệu gần hàng rào, có thể lửa đã bén vào nhà xưởng gây hoả hoạn lớn.