Chủ nhật, 11/10/2020, 22:36 (GMT+7)

Kè biển 35 tỷ đồng đổ sập trong lũ

Quảng BìnhMưa lớn khiến 270 m kè biển bãi tắm Nhật Lệ 2 ở thành phố Đồng Hới bị sóng đánh vỡ, đổ ngổn ngang.

Hệ thống kè biển bãi tắm Nhật Lệ 2 dài 860 m, kinh phí 35 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, do UBND thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Tiến Thành và Hải Thành thi công hơn một tháng nay, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020.

Nhà chức trách kỳ vọng dự án sẽ giúp chống xói lở, đảm bảo an toàn cho các khu dân cư ven biển ở phường Hải Thành và Quang Phú.

Từ ngày 6/10 đến nay, Quảng Bình xảy ra mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Tại biển Nhật Lệ ở thành phố Đồng Hới, sóng lớn đánh từng đợt vào bờ xô đổ 270 m kè bê tông đang thi công đoạn qua phường Hải Thành và Quang Phú.

"Chúng tôi rất lo lắng. Nếu công trình không được khắc phục sớm, khi sóng đánh mạnh sẽ gây hư hỏng các nhà hàng ven biển cũng như nhiều hạng mục khác", ông Nguyễn Sơn, 60 tuổi, trú phường Hải Thành nói.

Những tấm bê tông kết cấu thép bị sóng xô đổ dài 3 m, cao hơn 1m.

Nhiều khối bê tong vỡ vụn xi măng, lòi lõi sắt bên trong.

Bờ kè đổ lộ ra những bao cát dùng để gia cố ở bên dưới.

Nhiều điểm dựng kè cát lở ăn sâu vào khu vực gần nhà dân và một số cửa hàng bán hải sản.

Móng của một số nhà hàng bị sóng đánh khiến "hở hàm ếch".

Sạt lở khiến nền lát gạch hoa nứt nẻ, cột trụ ngôi nhà có nguy cơ đổ sập.

Một số nhà hàng khác, hệ thống tường rào, lan can đã đổ nghiêng ngả khi bờ kè sập.

Đại diện chủ đầu tư nói công trình mới làm xong kết cấu, thi công được khoảng ba hạng mục thì gặp sự cố. Nguyên nhân ban đầu là bão lũ, sóng lớn từ biển xô vào đánh sập. Sau lũ, đơn vị sẽ họp lại với đơn vị thi công để tìm cách xử lý.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới, ông Nguyễn Văn Sỹ khẳng định "bờ kè đổ là bất khả kháng, hoàn toàn ảnh hưởng bởi thiên tai, không liên quan đến yếu tố chất lượng công trình".

"Trước đó, Ban nhắc nhở đơn vị thi công điều chỉnh một số bước trong kết cấu để chống sạt lở, tránh nước dâng cao. Sắp tới Ban sẽ phối hợp với công ty bảo hiểm để có phương án giúp nhà thầu hoàn thiện công trình", ông Sỹ nói.

Một số công trình khác ở bờ biển Nhật Lệ cũng bị hư hỏng trong lũ, nhiều khối bê tông bị sóng đánh nứt ra.

Từ đêm 6/10 đến nay, Quảng Bình mưa 100-700 mm, hơn 13.000 nhà dân bị ngập, tập trung tại các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới