Trên các trang mạng xã hội chính thức của mình, William và Kate đồng loạt chia sẻ hình ảnh tôn vinh của Đội tuyển Anh với Pele. Đó là một bức ảnh về mái vòm Sân vận động Wembley được thắp sáng bằng màu vàng và xanh lá cây - màu quốc kỳ của Brazil và cũng là màu đồng phục Đội tuyển quốc gia Brazil. Trong khi đó, trên màn hình của sân vận động chiếu tên của Pele và năm sinh, năm mất của ông. Bức ảnh kèm chú thích: "Tôn vinh một biểu tượng bóng đá đích thực. Mong ông yên nghỉ, Pele".
Hoàng tử William là một người hâm mộ cuồng nhiệt môn thể thao vua. Anh cũng là Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh. Trong gia đình, bà nội của anh là cố Nữ hoàng Elizabeth II từng vinh dự trao chiếc cúp vô địch cho Pele và đội Santos tại sân vận động Maracana ở Rio De Janeiro năm 1968. Khi ấy, Pele hân hoan nâng chiếc cúp trên đầu, trong khi Nữ hoàng Elizabeth II (42 tuổi) và Hoàng thân Philip mỉm cười đứng bên cạnh.
Pele tên khai sinh là Edson Arantes do Nascimento. Ông sinh ngày 23/10/1940 tại thành phố nhỏ Tres Coracoes của Brazil. Trong suốt sự nghiệp, Pele được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất, làm rạng danh môn thể thao vua.
Trong gần 20 năm chơi cho câu lạc bộ Santos của Brazil và Đội tuyển quốc gia, Pele trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và ghi dấu ấn với cú nhảy ăn mừng đặc trưng, in sâu vào tâm trí người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu.
Cái tên Pele đến với ông khi còn trẻ. Năm 2006, kể với Guardian, ông cho biết mình được gọi là Pele sau khi phát âm sai tên Bile - biệt danh của một thủ môn trong đội của cha mình. Pele giã từ sự nghiệp bóng đá ngày 1/10/1977, gần hai năm sau khi gia nhập đội New York Cosmos của Giải bóng đá Bắc Mỹ. Trận đấu cuối cùng của ông diễn ra với số khán giả kỷ lục 77.000 người ở sân vận động tại New Jersey. Nó càng đặc biệt vì là trận đấu giữa Cosmos với Santos. Để tôn vinh sự nghiệp lâu năm của mình, Pele đã chơi mỗi hiệp ở một bên câu lạc bộ.
Tùng Anh (Theo People)