Tuần này, người dùng Weibo đăng một bức thư do Intel gửi các nhà cung cấp yêu cầu không sử dụng bất kỳ lao động hoặc sản phẩm nào có nguồn gốc từ Tân Cương "để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý của Mỹ" vào tháng 12. Hashtag về chủ đề này thu hút hơn 250 triệu lượt xem trên Weibo và gây ra phản ứng chỉ trích chống lại nhà sản xuất chip của Mỹ ở Trung Quốc do lập trường về các vấn đề như nhân quyền.
Sau khi nhận chỉ trích dữ dội, hôm 23/12, Intel đăng bài xin lỗi với nội dung "Cảm ơn mọi người đã nêu câu hỏi và mối quan tâm của họ, cũng như tôn trọng tính nhạy cảm của vấn đề ở Trung Quốc. Là một công ty đa quốc gia, chúng tôi hoạt động trong một môi trường toàn cầu phức tạp, phát triển không ngừng và nên áp dụng thái độ thận trọng. Vì đã gây rắc rối cho các khách hàng, đối tác Trung Quốc và công chúng đáng kính, chúng tôi chân thành xin lỗi".
Lời xin lỗi của Intel được đưa ra sau khi trưởng nhóm nhạc TFBoys - Vương Tuấn Khải, ngôi sao thần tượng số một Trung Quốc - tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ đối tác với công ty Mỹ lập tức, tối 22/12. Studio của Vương Tuấn Khải cho biết đã nhiều lần yêu cầu Intel "bày tỏ lập trường đúng đắn" nhưng nhà sản xuất chip vẫn chưa trả lời.

Nam ca sĩ Trung Quốc Vương Tuấn Khải - trưởng nhóm nhạc thần tượng TFBoys. Ảnh: China Group
Việc tiếp tục tiếp cận thị trường Trung Quốc của Intel rất quan trọng với sự tăng trưởng công ty trong bối cảnh phải vật lộn với sự cạnh tranh ngày càng tăng. Trung Quốc là nước tiêu thụ chất bán dẫn lớn nhất nói chung và là thị trường máy tính cá nhân lớn nhất, là điểm đến chính của bộ vi xử lý Intel. Nhà sản xuất chip thu về hơn một phần tư doanh thu năm 2020 từ quốc gia này.
Công ty có trụ sở tại Santa Clara, California (Mỹ) đang từng bước đối phó những căng thẳng địa vị chính trị khiến vị trí của họ trong chuỗi cung ứng toàn cầu khó duy trì hơn. Theo Bloomberg, Intel muốn nguồn tài chính của chính phủ Mỹ và châu Âu để giúp tài trợ các kế hoạch mở rộng vào thời điểm Mỹ và phương Tây đang dần có mâu thuẫn với Trung Quốc. Gần đây nhất, chính quyền Biden cân nhắc các phương án gia tăng các biện pháp trừng phạt với các nhà sản xuất chip Trung Quốc như một phần nỗ lực ngăn cản quốc gia đông dân nhất thế giới củng cố ngành công nghiệp chip nội địa.
Các chính phủ phương Tây, bao gồm cả Mỹ, cáo buộc Bắc Kinh cưỡng bức lao động ở Tân Cương, trong đó có ngành công nghiệp bông và áp đặt các biện pháp trừng phạt với cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Vương Tuấn Khải - người nhiều lần biểu diễn tại buổi Xuân vãn của đài truyền hình trung ương CCTV và các lễ kỷ niệm ngày lễ quốc gia khác - được truyền thông nhà nước o bế. Tờ Global Times cho rằng việc Vương Tuấn Khải - người có hơn 80 triệu người theo dõi trên Weibo - cắt đứt quan hệ với Intel là "hồi chuông cảnh báo mới" cho Intel và các công ty nước ngoài khác muốn thu lợi từ Trung Quốc nhưng lại tìm cách làm suy yếu lợi ích cốt lõi của nước này.
Đây không phải lần đầu tiên Vương Tuấn Khải hủy hợp tác với một thương hiệu lớn có liên quan đến vấn đề dân quyền. Năm 2018, nam ca sĩ từng hủy hợp tác với Dolce & Gabbana sau khi thương hiệu này đăng một video quảng cáo được cho là bôi nhọ người Trung Quốc.