Thứ bảy, 15/10/2022, 12:18 (GMT+7)

Huế, Đà Nẵng ngập nặng sau bão Sơn Ca

Sau cơn mưa lớn từ chiều tối qua, nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng đều chìm trong biển nước, khiến ít nhất một người chết.

Trung tâm TP Huế thành biển nước sáng nay. Lượng mưa ghi nhận từ 7h tới 22h ngày 14/10 ở hồ Thủy Yên lên tới gần 650 mm. Đồng thời, lưu lượng nước đổ về các hồ chứa Tả Trạch, Hương Điền và Bình Điền rất lớn, 4.000-5.000 m/s. Cơ quan chức năng dự báo mực nước sông Hương, sông Bồ trong sáng 15/10 có thể lên báo động 3 (mức cao nhất) do thượng nguồn vẫn đang mưa lớn.

Gần hết góc đường của Huế đều không thoát khỏi cảnh nước dâng cao, có nơi lên đến hơn một mét.

Nhà dân ở đường Nguyễn Công Trứ ngập sâu.

Tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam trời tạnh mưa, bắt đầu hửng nắng từ buổi sáng. Tuy nhiên, sau một ngày đêm mưa lớn và thủy điện thượng nguồn điều tiết lũ về sông Vu Gia đạt đỉnh 9,12 m trên báo động 3 là 12 cm. Mực này khiến hàng ngàn ngôi nhà thấp trũng ngập nước từ 20 cm đến gần một mét.

Nước ngập vào nhà, cao gần bắt giường khiến một cụ ông chỉ có thể nằm yên tại chỗ.

Trước khi mưa bão, người dân địa phương được chính quyền cảnh báo từ sớm để có biện pháp bảo quản tài sản và vật nuôi.

Dù mưa đã ngớt, nước sông ở Huế vẫn rất lớn và chưa có dấu hiệu rút.

Trong khi đó, hầm Hải Vân tê liệt sau bão.

Nước ngập vào bên trong hầm khiến công nhân phải làm việc xuyên đêm để dọn dẹp.

Ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, ôtô của người dân chết máy, nằm la liệt trên đường Lê Duẩn, quận Thành Khê từ đêm qua. Đến sáng nay, lượng xe hơi này vẫn chưa được cứu hộ đưa đi sửa vì số lượng hư hỏng quá nhiều.

Người dân Đà Nẵng thu dọn sau trận ngập kỷ lục.

Nguyễn Đông - Võ Thạnh - Đắc Thành

Đánh giá phiên bản mới