Satsuki, vợ Minato, hẹn hò với phụ nữ và không thích đàn ông. Mẹ cô, người không hề biết về xu hướng tính dục này của con gái, thường giục cô lấy chồng mỗi khi cả hai gặp nhau. Satsuki cho biết bộ phim truyền hình The Full-Time Wife Escapist, được chiếu trên đài TBS năm 2016, đã giúp cô lần đầu tiên nghĩ đến việc hôn nhân có thể giống như một bản hợp đồng giữa người thuê và người làm, không nhất thiết phải gắn với tình yêu hay tình dục. Nhờ đó, cô bắt đầu nhìn nhận hôn nhân theo một cách hoàn toàn khác.
Ngược lại, Minato thích phụ nữ nhưng lại chỉ bị hấp dẫn về mặt tình dục với người cùng giới. Anh thích cuộc sống độc thân, nhưng vì liên tục bị bố giục sinh cháu nội, anh thấy "hôn nhân tình bạn" là một lựa chọn hợp lý.
Năm 2019, họ quen nhau trên một diễn đàn trực tuyến dành cho những người tìm kiếm "hôn nhân bạn bè". Sau khi thấy có quan điểm tương đồng, họ quyết định sống chung, gặp gỡ gia đình hai bên trước khi đăng ký kết hôn vào tháng 11/2021. Hai năm sau, Saisuki sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.
Cả Satsuki và Minato đều thừa nhận họ không phải là "mẫu người lý tưởng" của nhau. Dù không có quan hệ gần gũi, họ vẫn sinh hoạt như một gia đình, chẳng hạn như giao lưu với bạn bè. Satsuki mô tả Minato như "một người anh họ". Trong khi đó, Minato nói về cô với một nụ cười: "Chúng tôi là những chiến hữu". Hai bên gia đình đều không biết mối quan hệ này.
Satsuki và Minato, những người lựa chọn 'hôn nhân tình bạn', hiện cùng chăm sóc con gái. Ảnh: Kyodo
Satsuki và Minato chỉ là một trong số ngày càng nhiều các cặp ở Nhật lựa chọn "hôn nhân tình bạn" vì những lợi ích thiết thực, một phần là do được hưởng chế độ ưu đãi trong hệ thống an sinh xã hội. Nhiều người trong số họ vẫn lựa chọn hình thức này dù nó đi ngược lại với xu hướng tình dục của bản thân.
Colorus Friendship Marriage, một công ty mai mối trụ sở ở Tokyo, đã kết nối 316 cặp theo hình thức "hôn nhân bạn bè" trong 10 năm qua. Bà Arisa Nakamura, 40 tuổi, giám đốc đại diện công ty, nhận thấy trong "hôn nhân bạn bè", khoảng 80% nam giới có xu hướng đồng tính, còn hơn 90% nữ không có ham muốn tình dục. Lý do để họ bước vào "hôn nhân tình bạn" thường là muốn có bạn đời hoặc làm cha mẹ yên lòng.
"Chúng tôi cung cấp lựa chọn cho những người không thể yêu hoặc quan hệ tình dục với người khác giới", Nakamura nói.
Hiroyuki Kubota, giáo sư xã hội học gia đình tại Đại học Nihon, cho biết tuy các giá trị đa dạng đang lan rộng ở Nhật Bản, việc hôn nhân đồng giới chưa được công nhận cho thấy xã hội quan niệm "nam nữ phải kết hôn và sinh con" vẫn chiếm ưu thế.
Giáo sư Kubota cho rằng ở một số khía cạnh, "hôn nhân tình bạn" là "biện pháp tình thế" với những lợi ích đi kèm, chẳng hạn như phúc lợi xã hội. Họ cùng dần trở nên gần gũi hơn như những đối tác cùng nuôi dạy con cái.
Khảo sát về các cặp vợ chồng vào năm 2024 của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản cho thấy hơn 60% người tham gia đang trong những cuộc hôn nhân "không tình dục", tức có quan hệ tình dục ít hơn một lần mỗi tháng, và xu hướng này đang tăng dần theo thời gian.
Hướng Dương (Theo Kyodo News)