Theo MBC, vụ việc xảy ra trong kỳ thi giữa kỳ môn "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và ChatGPT" dành cho 600 sinh viên năm ba, tại cơ sở Sinchon, ngày 15/10.
Để ngăn ngừa gian lận, giảng viên yêu cầu thí sinh quay video toàn bộ quá trình làm bài, trong đó phải thấy rõ màn hình máy tính, tay và khuôn mặt. Camera phải được cố định để theo dõi hướng nhìn và thao tác.
Trả lời MBC, nhà trường cho biết việc cố định camera nhằm quan sát khuôn mặt và chuyển động tay của thí sinh, qua đó phát hiện hành vi liếc nhìn sang nơi khác để tìm đáp án.
Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Ảnh: Korea JoongAng Daily.
Tuy vậy, trong quá trình rà soát video, giảng viên phát hiện một số sinh viên đã điều chỉnh góc quay tạo điểm mù hoặc mở nhiều cửa sổ nhằm tránh bị phát hiện. Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, giáo viên đã đăng thông báo yêu cầu tự thú, nêu rõ những trường hợp tự nguyện trình diện sẽ bị đưa điểm giữa kỳ về 0 nhưng không chịu thêm hình phạt nào.
Trước sức ép của nhà trường, sinh viên đã tổ chức một cuộc khảo sát nội bộ. Kết quả có 209 người thừa nhận gian lận, khoảng 40 người trực tiếp khai với nhà trường và 175 sinh viên khẳng định tự làm bài. Khoảng 10 trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa nhận.
Một sinh viên kể với Yonhap News rằng: "Hầu hết chúng tôi đã dùng ChatGPT trong kỳ thi". Một người khác, từng học môn này ở học kỳ trước, cho biết: "Rất nhiều bạn, kể cả tôi, tra đáp án bằng AI".
Giảng viên tiếp tục kêu gọi sinh viên khai báo trung thực. Ban lãnh đạo nhà trường cho biết đang xem xét phương án kỷ luật đối với những trường hợp cố tình che giấu, đồng thời siết chặt quy trình thi trực tuyến trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến.
Khảo sát năm 2024 của Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp Hàn Quốc cho thấy 91,7% trong số 726 sinh viên tại các trường đại học bốn và sáu năm từng sử dụng AI cho bài tập hoặc nghiên cứu. Theo Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc, 71,1% trong 131 trường đại học trên toàn quốc vẫn chưa ban hành chính sách chính thức về AI tạo sinh.
Hoàng Yến (theo MBC, Korea JoongAng Daily)